Hội nghị An ninh Munich: Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được quan tâm

Ngày 17/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại thành phố Munich (Đức), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã kêu gọi tất cả quốc gia cắt đứt mọi mối quan hệ về thương mại và quân sự với Triều Tiên.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H. R. McMaster. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông McMaster nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần sử dụng mọi công cụ có thể để gây sức ép với Triều Tiên, đảm bảo Bình Nhưỡng "không thể đe dọa thế giới bằng những loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp nhất trên thế giới".

Theo đại diện Mỹ, để giải quyết vấn đề này, ngoài việc áp đặt những biện pháp trừng phạt sẵn có, các nước cần phải quyết tâm hạ cấp quan hệ ngoại giao với Triều Tiên cũng như cắt đứt mọi mối quan hệ về thương mại và quân sự với nước này.
 
Trước đó, cũng phát biểu tại Hội nghị Munich, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng cần phải duy trì áp lực với Triều Tiên nhằm buộc chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Ông Kono kêu gọi thực thi nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, trước đó một ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, sau những sự kiện liên quan đến tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.


Ông Guterres nhấn mạnh Triều Tiên và Mỹ cần “ngồi lại để có một cuộc trao đổi đầy ý nghĩa”. TTK LHQ cũng cho rằng cần nỗ lực thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, bên cạnh tiếp tục duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Ông Guterres kêu gọi giới hoạch định chính sách không nên bỏ lỡ cơ hội về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định giải pháp quân sự sẽ “gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản kêu gọi 'đóng băng' chương trình hạt nhân của Triều Tiên
Nhật Bản kêu gọi 'đóng băng' chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 12/2, nghị sĩ quốc hội của Nhật Bản và Hàn Quốc đã họp thảo luận tại Seoul với một trong các chủ đề chính là chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN