Hàn Quốc hy vọng Trung Quốc ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 29/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhấn mạnh trong bối cảnh nước này và Triều Tiên đang "chuyển từ thế đối đầu sang hợp tác", Seoul kỳ vọng nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực từ phía Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul ngày 28/11/2017. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (ISIS) tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Song Young-moo nhấn mạnh Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc sẽ tạo một bước ngoặt lớn hướng tới hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng tinh thần vì hòa bình của Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ lan tỏa sang Olympic mùa Hè 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) và tiếp nối tới Olympic mùa Đông 2020 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh thêm rằng Seoul sẽ "tiếp tục phản ứng mạnh mẽ trước mọi động thái gây hấn của Bình Nhưỡng", nhưng song song với đó, sẽ tận dụng mọi biện pháp có thể, kể cả trừng phạt hoặc đối thoại, để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Bộ trưởng Song Young-moo đã bày tỏ hoài nghi Triều Tiên sẽ sử dụng các vũ khí hạt nhân, cho rằng hành động này sẽ là “tự sát”. Ông cho rằng ý tưởng rằng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cho mục tiêu tái thống nhất hai miền đã lỗi thời. Ông cũng bảo vệ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ông nhấn mạnh: “Đó có thể là một lộ trình gai góc mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta cần đi theo lộ trình đó bằng việc phải thật sự kiên nhẫn”.


Cuối tuần qua, Bộ trưởng Song Young-moo đã có cuộc đối thoại song phương với người đồng cấp Mỹ James Mattis tại Hawaii, nơi hai bên tái khẳng định liên minh vững mạnh giữa hai nước trước thiện chí hòa bình của Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 25/1 vừa qua, Triều Tiên đã kêu gọi người dân tạo "bước đột phá", "thúc đẩy tiếp xúc, đi lại và hợp tác giữa hai miền", song khẳng định sẽ "phá tan" mọi trở ngại ngăn cản nỗ lực tái thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp chung giữa giới chức chính phủ và đảng Lao động Triều Tiên, cũng kêu gọi người Triều Tiên cần tạo động lực để tháo gỡ căng thẳng quân sự hiện nay cũng như tạo ra một bầu không khí hòa bình trên bán đảo này.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc hy vọng 'đạt tiến bộ trong vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên'
Trung Quốc hy vọng 'đạt tiến bộ trong vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên'

Ngày 25/1, Trung Quốc bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ gặp nhau và đạt tiến bộ trong vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN