Hội nghị AMM 51: ASEAN, EU thúc đẩy hợp tác

Ngày 3/8, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại chủ nghĩa bảo hộ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu, trong bối cảnh các ngoại trưởng thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do kết nối hai khu vực. 

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Singapore, Đại diện Cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini khẳng định các đối tác Đông Nam Á có thể tin tưởng EU với tư cách một đối tác thương mại tự do.

Trả lời phóng viên, bà Mogherini nêu rõ EU ủng hộ quan điểm thương mại tự do và bình đẳng sẽ mang lại lợi ích đồng đều thay vì các cuộc chiến tranh thương mại gây phương hại. Quan chức này bày tỏ hy vọng các thỏa thuận thương mại song phương mà EU đang đàm phán với một số nước ASEAN sẽ là nền tảng hướng tới thỏa thuận liên khu vực trong tương lai. 

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết các nước đều chia sẻ mối quan ngại chung về nguy cơ cuộc chiến thương mại do cuộc chiến này không mang lại chiến thắng cho bên nào và thậm chí ảnh hưởng tới cả các bên không liên quan.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cũng cảnh báo khu vực Đông Nam Á sẽ chịu tác động từ cuộc chiến tranh thương mại diện rộng. 

Mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo các bộ liên quan nâng mức thuế xem xét đối với lượng hàng hóa nhập khẩu bổ sung trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc từ 10% ban đầu lên 25% do Bắc Kinh từ chối đáp ứng các yêu cầu của Washington và đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào hàng hóa Mỹ.

Đầu tháng 7, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc và có kế hoạch áp thuế với lượng hàng hóa bổ sung khác trị giá 16 tỷ USD. Trung Quốc cũng thông báo sẽ có nhiều biện pháp thuế quan mới đáp trả Mỹ. 

ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên và với các đối tác thương mại trong khu vực. EU và ASEAN khởi động đàm phán vào năm 2007 song EU rút khỏi tiến trình này 2 năm sau đó do mâu thuẫn với Myanmar. Hai bên đã nhất trí tái khởi động đàm phán thương mại vào năm ngoái hướng tới xây dựng một thỏa thuận tự do thương mại giữa hai khu vực.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị AMM 51: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ
Hội nghị AMM 51: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ

Sáng 3/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ (PMC ASEAN+Ấn Độ) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 và các hội nghị liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN