Hội đồng Nhân quyền LHQ ra nghị quyết lên án Xyri

Tại khóa họp đặc biệt ngày 2/12 ở Giơnevơ, Thụy Sĩ, với 37 phiếu thuận, 6 phiếu trắng và 4 phiếu chống, các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Giơnevơ đã thông qua nghị quyết "mạnh mẽ lên án những vi phạm nhân quyền và tự do cơ bản trắng trợn, có hệ thống, tràn lan và tiếp diễn của nhà chức trách Xyri" và ám chỉ tới một báo cáo trình lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon về những vụ vi phạm này. Hội đồng Nhân quyền đã quyết định thiết lập quy chế báo cáo viên đặc biệt theo dõi tình hình nhân quyền tại quốc gia này.

Người dân Xyri biểu tình ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh AFP-TTXVN



Hội nghị đã kêu gọi giải quyết những phát hiện của Ủy ban Điều tra về Xyri được Hội đồng Nhân quyền chỉ định trước đó trong năm nay, theo đó , ước tính có tới 4.000 người đã bị giết hại và 14.000 người đã bị bắt giữ 307 trẻ em đã bị sát hại kể từ khi xảy ra tình hình bất ổn hồi tháng Ba năm nay.

Cùng ngày, phát biểu trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ lập trường của Mỹ trong vấn đề Xyri là chế độ hiện nay phải chấm dứt hành động bạo lực vào người dân và Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực để mở đường cho một cuộc chuyển giao quyền lực.

Trong khi đó, bạo lực tiếp tục gia tăng tại Xyri. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri có trụ sở tại Anh ngày 2/12 cho biết, các quân nhân đào ngũ Xyri hôm 1/12 đã tấn công một trụ sở cơ quan tình báo tại tỉnh miền Bắc Ítlíp, nằm giữa thị trấn Giớt al-Sugu và thành phố cảng Latakia bên bờ Địa Trung Hải, khiến 8 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức

Xyri trả đũa EU và Thổ Nhĩ Kỳ
Xyri trả đũa EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Xyri ngày 2/12 (giờ Việt Nam) đã ngừng tham gia Liên minh Địa Trung Hải (UFM) và Nghị định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa các biện pháp trừng phạt mới mà Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt chống lại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN