Hội đàm 4 bên về bình thường hóa quan hệ Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iran sẽ diễn ra ngày 21/6 tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Đây là thông báo của đặc phái viên Tổng thống Nga về Trung Đông và các nước châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bogdanov đưa ra ngày 14/6.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Thứ trưởng Bogdanov cho biết dự thảo lộ trình do Nga đề xuất về bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã hoàn tất. Nhiệm vụ của Moskva là thảo luận với các đối tác và đạt kết quả về vấn đề này. Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp cho phép các bên đạt tiến bộ đáng kể.

Trước đó, ngày 10/5 vừa qua, tại Moskva diễn ra cuộc gặp 4 bên về giải pháp hòa bình cho Syria ở cấp ngoại trưởng, trong đó các bên quyết định giao các thứ trưởng ngoại giao chuẩn bị lộ trình phát triển quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lộ trình này nhằm mục đích thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria căng thẳng sau khi nổ ra cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này năm 2011. Khi đó làn sóng người tị nạn Syria đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ ngoại giao giữa hai nước gián đoạn.

Thúc Anh (TTXVN)
Những kỳ vọng từ cuộc gặp 4 bên Nga - Iran - Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
Những kỳ vọng từ cuộc gặp 4 bên Nga - Iran - Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ trưởng ngoại giao của Nga, Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán 4 bên tại Moskva trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN