Hội CCB Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động

Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tối 30/4, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) cũng như kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội.

Tham dự sự kiện có Đại tá Trần Tiến Phương, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, cùng các thành viên Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga; ông Lê Trung Hiếu, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; các thành viên Hội CCB Việt Nam tại LB Nga cùng một số đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở LB Nga. 

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Duy Trinh - pv TTXVN tại LB Nga

Sau lễ chào cờ long trọng, ông Đỗ Văn Tiếu, Phó Chủ tịch Hội phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam, để có "ngày lễ chiến thắng hôm nay". Ông Đỗ Văn Tiếu chúc mừng tất cả các cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như những người lính đã tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Ông bày tỏ 46 năm đã trôi qua kể từ ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ngày càng lớn mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng 30 lần, đất nước ổn định về chính trị và uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao. Ông Đỗ Văn Tiếu cho biết Hội CCB Việt Nam tại LB Nga thành lập ngày 22/12/2015, ra mắt lần đầu tiên ngày 30/4/2016, và trải qua 5 năm hoạt động Hội luôn là trung tâm đoàn kết anh chị em hội viên, ngoài Moskva Hội đã mở rộng ra các thành phố Yekaterinburg, Pyatigorsk, Novosibirsk, Omsk và Ulianovsk ở LB Nga.

Trong bài phát biểu của mình, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương chúc mừng các cựu chiến binh nhân ngày lễ lớn của dân tộc, chúc mừng Hội CCB Việt Nam tại LB Nga nhân kỷ niệm 5 năm thành lập. Đại tá Trần Tiến Phương bày tỏ vui mừng khi các cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", sinh sống và làm việc nhiệt tình, chia sẻ tương trợ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, góp phần phát triển vững chắc cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, đoàn kết hướng về tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí đàm ấm, vui vẻ. Các cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga cùng các thành viên Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga hòa chung tiếng hát, lời ca ca ngợi tổ quốc, ca ngợi những người chiến sĩ.

Duy Trinh (TTXVN)
Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình ca ngợi Việt Nam kiểm soát thành công đại dịch COVID-19
Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình ca ngợi Việt Nam kiểm soát thành công đại dịch COVID-19

Tối 6/5 (giờ địa phương), Hội Cựu chiến binh vì hòa bình tại New York (Mỹ) đã họp trực tuyến chúc mừng các thành tích của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời kỷ niệm 45 năm Việt Nam thống nhất đất nước, khép lại cuộc chiến của người Mỹ tại Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN