Học viên Yoga được bồi thường 668 triệu đồng vì gãy chân khi tập

Phòng tập gym bị buộc bồi thường số tiền tương đương 668 triệu đồng cho một học viên bị gãy xương đùi vì cố gắng tập tư thế yoga theo hướng dẫn của thầy giáo.

Chú thích ảnh
Tập những động tác yoga khó có nguy cơ gây chấn thương, đặc biệt với những người cao tuổi.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, một phụ nữ 55 tuổi người Trung Quốc, danh tính được nhắc đến là Hong, đã khởi kiện phòng gym ở Thượng Hải từ tháng 2/2018, ba tháng sau khi bà bị gãy xương đùi trong lúc tập tư thế baddha konasana với sự hướng dẫn của thầy giáo. Bà Hong phải điều trị 6 ngày trong bệnh viện sau chấn thương.

Trong quá trình biện hộ tại Tòa án nhân dân Phố Đông, Thượng Hải, phòng tập gym nói trên tranh cãi rằng học viên Hong lẽ ra nên đề nghị thầy giáo yoga cho dừng tập khi cảm thấy đau.

Tuy nhiên cuối cùng tòa án đã tuyên phòng gym phải bồi thường cho học viên Hong 15.000 nhân dân tệ chi phí điều trị và 10.000 tệ đền bù.

Không thỏa mãn với phán quyết này, nạn nhân tiếp tục kiện phòng gym vào tháng 9 cùng năm, đòi bồi thường 190.000 tệ, với lý do chân của bà bị tổn thương vĩnh viễn sau chấn thương.

Tòa án tại Phố Đông  tiếp tục ra phán quyết ủng hộ nguyên đơn, yêu cầu phòng tập gym phải bồi thường thêm 170.000 nhân dân tệ. Như vậy tổng cộng số tiền họ phải đền bù là 195.000 tệ, tương đương khoảng 668 triệu đồng.

“Thầy giáo yoga đã không có sự hướng dẫn phù hợp với tuổi tác và sức khỏe của nguyên đơn. Do đó phòng gym phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vụ việc này”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời tuyên án.

Gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc các học viên đang kiện đòi bồi thường đối với các câu lạc bộ thể thao vì họ phải hứng chịu chấn thương khi tập trong bối cảnh phong trào thể dục thể thao đang phát triển mạnh khắp Trung Quốc.

Năm ngoái, một phòng tập ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã từ chối bồi thường 10.000 tệ cho một học viên 28 tuổi bị chấn thương phần thân trên trong một buổi tập tại câu lạc bộ.

Yoga được đưa vào Trung Quốc từ thập niên 1970 và đang là môn thể thao ngày càng phổ biến ở nước này, với trăm ngàn học viên theo tập. Ước tính có ít nhất 10.800 trung tâm dạy yoga trên khắp Trung Quốc.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Sau Yoga, Ấn Độ chuẩn bị tung sức mạnh mềm mới, có thể chữa ung thư và kéo dài tuổi thọ
Sau Yoga, Ấn Độ chuẩn bị tung sức mạnh mềm mới, có thể chữa ung thư và kéo dài tuổi thọ

Ấn Độ đang dồn tâm lực vào y học cổ truyền để tạo sức mạnh mềm mới, theo sau thành công vang dội của Yoga được cả thế giới ghi nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN