Hoàng tử Hà Lan bị vùi trong tuyết ở Áo

Ngày 17/2, cảnh sát Áo cho biết, sau khi gặp nạn trong vụ lở tuyết tại dãy núi Anpơ (Áo), mặc dù nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe của Hoàng tử Hà Lan Johan Friso hiện đang dần ổn định khi được điều trị tại bệnh viện thuộc trường Đại học In-xbrúc.

Vụ lở tuyết xảy ra khi Hoàng tử Johan Friso đang cùng trượt tuyết với một nhóm người tại khu trượt tuyết Lech ở tỉnh Pho-ran-béc, miền Tây nước Áo và là một trong những vùng bị ảnh hưởng bởi các đợt tuyết rơi dày trong nhiều tuần qua.

Hoàng từ  Johan Friso và vợ. Nguồn: Internet.


Khoảng 15 phút sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và tìm thấy vị Hoàng tử 43 tuổi này bị vùi trong tuyết.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến điều trị tại bệnh viện trường Đại học In-xbrúc. Được biết gia đình Hoàng gia Hà Lan thường đến khu trượt tuyết Lech trong những ngày nghỉ đông.

Trong khi đó, phản ứng sau vụ việc trên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết đã nhận được thông tin Hoàng tử Johan Friso gặp nạn, song ông cũng không biết nhiều thông tin để chia sẻ cho giới báo chí. Ông Rutte khẳng định sẽ công bố thêm thông tin cho báo giới sau khi nhận được đầy đủ chi tiết về vụ việc đáng tiếc này.

Hoàng tử Johan Friso là con trai thứ hai của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix. Năm 2004, vị hoàng tử này đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để cưới nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit. Quyết định này của Hoàng tử đã không nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ lúc bấy giờ do hôn thê của Hoàng tử đã không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về quá khứ của mình.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN