'Hoa Phong Lan' chắp cánh cho học sinh nghèo học giỏi

Một hoạt động quyên góp đầy ý nghĩa do các thành viên quỹ học bổng Hoa Phong Lan tổ chức nhằm giúp các em học sinh Việt Nam nghèo học giỏi đã điễn ra trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tối 21/3.

Tham gia hoạt động trên có sự góp mặt của đông đảo các giáo sư, cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam cùng bạn bè quốc tế đang làm việc và nghiên cứu tại Singapore, như Giáo sư Phan Thiện Nhân, thuộc NUS, kiêm Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Australia, Giáo sư Vũ Minh Khương, Giáo sư Phan Toàn Thắng, Markus David Tausig, Khoo Boo Cheon, giám đốc Temasek Labs, Albert Antonie, phó tổng giám đốc công ty phân tích hàng hải ….

Quảng cảnh bữa tiệc BBQ tối 21/3. Ảnh: Đinh Quý


Hoạt động quyên góp lần này được tổ chức dưới hình thức một buổi tiệc BBQ do vợ chồng giáo sư Phan Thiện Nhân tài trợ kết hợp với hoạt động bán đấu giá tranh do các họa sĩ trong và ngoài nước quyên tặng. Buổi quyên góp đã thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức, với số tiền thu được hàng trăm triệu VNĐ.

Quỹ học bổng Hoa Phong Lan được thành lập năm 2013 nhằm giúp các em học sinh nghèo học giỏi ở độ tuổi từ 15 - 18 tại các trường trung học Việt Nam. Trong năm 2013, Quỹ Hoa Phong Lan đã trao tặng được 38 suất học bổng cho học sinh tại 4 trường trung học, gồm trường chuyên Tổng hợp Hà Nội, trường chuyên đại học Sư phạm Hà Nội, trường Quốc học Huế và trường Hậu Lộc 1 Thanh Hóa. Tất cả các em học sinh được chọn đều là học sinh nhà nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  biết phấn đấu để có kết quả học tập tốt. 90% các em đều có thành tích học sinh giỏi ở các cấp, từ cấp trường đến cấp quốc gia.

Chia sẻ về việc thành lập quỹ học bổng Hoa Phong Lan, tiến sĩ Lưu Quang Hưng, thành viên ban quản trị quỹ cho biết: “Cũng như rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài, các bạn trẻ Việt Nam ở Singapore cũng muốn đóng góp vào quá trình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn của nền giáo dục nước nhà. Quỹ học bổng Hoa Phong Lan ở Singapore là một trong những sáng kiến thể hiện mong muốn đó của các bạn trẻ ở Singapore. Đông lực của chúng tôi đơn giản là: một đất nước tốt phải có nhiều mầm non tốt, nhiều tài năng trẻ cần được nuôi dưỡng, vun trồng".

"Trong giai đoạn hiện nay mình có thể gieo mầm, khuyến khích được rất nhiều em học sinh tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình, để ngày mai đóng góp sức trẻ xây dựng một Việt Nam tươi đẹp hơn. Đó chính là động lực cho chúng tôi quyết định hướng tới việc thành lập quỹ học bổng", ông nói.
 
Trong khi đó, nói về cơ duyên đến với quỹ học bổng Hoa Phong Lan, Giáo sư Phan Thiện Nhân, chủ tịch danh dự quỹ, chia sẻ, năm 2013 giáo sư có cơ hội gặp ban tổ chức Quỹ Hoa Phong Lan. Ban đầu giáo sư rất ấn tượng với cái tên Hoa Phong Lan, sau đó được các thành viên giới thiệu về mục đích cao cả của quỹ giáo sư đã nhiệt tình ủng hộ và có những đóng góp không nhỏ để giúp quỹ mở rộng và hoạt động hiệu quả hơn.

Nói về phương hướng hoạt động trong thời gian tới của quỹ, tiến sĩ Lưu Quang Hưng cho biết, ban quản trị của quỹ đã vạch ra một số kế hoạch, trong đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quyên góp từ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Singapore, một số cá nhân, tổ chức Singapore đầu tư tại Việt Nam cũng như một số doanh nghiệp tại địa phương. Ngoài ra, các thành viên của Quỹ cũng sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo để cung cấp thông tin, tư vấn cho các em học sinh, giúp các em có phương pháp học tập mới hiệu quả hơn, cũng như xây dựng mục tiêu lâu dài trong cuộc sống.

 
Lê Hải (P/v TTXVN tại Singapore)



 
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ hướng về đất nước
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ hướng về đất nước

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ II Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhiệm kỳ 2014 - 2016 đã diễn ra tại thủ đô Brussels, qua đó tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động nhằm đẩy mạnh các chương trình phát triển và hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN