Hỏa hoạn nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Hàn Quốc, ít nhất 3 người tử vong

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở phía Tây Nam Hàn Quốc rạng sáng 10/7. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng cứu hỏa mất hơn 2 giờ mới dập tắt được đám cháy. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 1 của bệnh viện ở thành phố Goheung, tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul 470 km về phía Nam. Các lực lượng cứu hỏa đã mất hơn 2 giờ mới dập tắt được đám cháy. 

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 86 người trong bệnh viện, gồm 69 bệnh nhân, 7 y tá và 10 người người thân của bệnh nhân. Thi thể các nạn nhân tử vong được phát hiện tại cầu thang tầng 2 và tầng 3. Trong số 27 người bị thương, có 9 người đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng và nhiễm độc khói. 

Nguyên nhân gây cháy chưa được xác định. Các nhân viên điều tra đang cân nhắc giả thuyết nguyên nhân chập điện do không phát hiện dấu hiệu cháy nổ bên ngoài tòa nhà bệnh viện 7 tầng này.

Lan Phương (TTXVN)
Năm người thiệt mạng do hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19
Năm người thiệt mạng do hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Giới chức Bangladesh cho biết, 5 người đã thiệt mạng tại một bệnh viện tuyến đầu của Bangladesh sau khi xảy ra hỏa hoạn ở khu vực cách ly tạm thời điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thuộc bệnh viện này tối 27/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN