Năm người thiệt mạng do hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Giới chức Bangladesh cho biết, 5 người đã thiệt mạng tại một bệnh viện tuyến đầu của Bangladesh sau khi xảy ra hỏa hoạn ở khu vực cách ly tạm thời điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thuộc bệnh viện này tối 27/5.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn Bệnh viện United tại thủ đô Dhaka, Bangladesh tối 27/5/2020. Ảnh: ANews/TTXVN

Theo một quan chức cơ quan cứu hỏa thủ đô Dhaka, hỏa hoạn xảy ra vào lúc 21h48' (giờ địa phương) tại Bệnh viện United ở khu vực Gulshan của Dhaka. Lửa bắt đầu bùng lên khi một máy điều hòa không khí phát nổ tại một nhà kho của bệnh viện.

Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy khoảng 1 giờ sau đó. Quan chức trên cho biết các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân. 

Tính đến ngày 27/5 Bangladesh đã ghi nhận tổng cộng 38.292 ca mắc COVID-19 với 544 người tử vong. Để ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ Bangladesh tuần này đã ra sắc lệnh yêu cầu phần lớn các bệnh viện công tham gia điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Văn Khoa   (TTXVN)
Cháy bệnh viện ở Ba Lan làm ít nhất 4 bệnh nhân thiệt mạng
Cháy bệnh viện ở Ba Lan làm ít nhất 4 bệnh nhân thiệt mạng

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 6/1 tại một bệnh viện điều trị các bệnh nhân giai đoạn bệnh cuối ở thành phố Chojnice, miền Bắc Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN