Hỏa hoạn nghiêm trọng ở Ấn Độ và UAE

Ngày 6/5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một kho hàng ở khu vực biên giới Tikri, phía Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Theo một quan chức Sở Cứu hỏa Delhi, đám cháy bùng phát tại kho chứa nhựa nhiệt dẻo polyvinyl clorua của một khu công nghiệp ở New Delhi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ hỏa hoạn gây ra.

Khoảng 30 nhân viên cứu hỏa đã lập tức được huy động đến hiện trường. Hiện công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra.

Trước đó, tối 5/5, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khiến nhiều người bị thương.

Truyền thông UAE đưa tin, đám cháy xuất phát từ tầng 48 của tòa nhà Abbco Tower, thiêu rụi nhiều vật dụng và khiến tòa nhà chìm trong khói bụi.

Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành sơ tán tòa nhà. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Long (TTXVN)
Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc
Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Được tin vụ hỏa hoạn tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 29/4/2020 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se Kyun.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN