Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên tăng cường bảo dưỡng máy bay

Trang mạng chuyên theo dõi Triều Tiên của Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay chở khách của Triều Tiên đang được bảo dưỡng ở mức độ “bất thường”, làm dấy lên đồn đoán nước này có khả năng sắp nối lại dịch vụ đi lại bằng đường hàng không sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đến sân bay ở thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga vào ngày 9/3/2020. Ảnh minh họa: Yonhap

Trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại, trang mạng 38 North chuyên theo dõi Triều Tiên của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hôm 24/5 cho biết một số máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã được đưa vào các nhà chứa máy bay tại Sân bay Quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng để bảo trì kể từ đầu tháng 5.

Dù không rõ hoạt động này nhằm mục đích bảo trì định kỳ hay là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp nối lại dịch vụ vận chuyển hàng không, báo cáo cho hay mức độ này được coi là “đáng chú ý” so với hình ảnh quan sát được trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19.

“Mặc dù các máy bay của Air Koryo đã ra vào nhà chứa máy bay để bảo dưỡng trong suốt 12 tháng qua, nhưng thật bất thường khi một số lượng lớn máy bay được bảo dưỡng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy”, trang 38 North cho biết.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng Triều Tiên có thể mở lại biên giới với Trung Quốc khi những lo ngại về đại dịch đã giảm bớt.

Tháng trước, tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Bình Nhưỡng thực hiện nhiệm vụ chính thức, sau khi chuyến đi của ông bị trì hoãn trong nhiều năm do các hạn chế biên giới của Triều Tiên. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tái mở cửa biên giới.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại

Theo hãng tin Yonhap, ngày 22/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đối thoại, nhấn mạnh Seoul không có ý định “thù địch” với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN