Ảnh trước và sau khi tái thiết tại một địa điểm ở Aleppo. Ảnh: RT
Trong tháng 12/2018, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết 10% công trình kiến trúc cổ tại Aleppo đã bị phá hủy và 60% Thành phố Cổ - di sản văn hóa thế giới - đã bị hư hại nghiêm trọng.
Sau khi Chính phủ Syria giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Aleppo trong năm 2016, công việc tái thiết bắt đầu được thực thi.
Tu sửa khu chợ cổ tại Aleppo. Ảnh: SANA
Những thay đổi rõ rệt của chợ cổ sau khi được sửa chữa. Ảnh: SANA
Dưới đây là Thánh đường Lớn tại Aleppo được tái thiết với hỗ trợ tài chính từ Cộng hòa Chechnya (nguồn video: RT)
Người dân Aleppo chung sức xây dựng lại thành phố. Ảnh: RT
Aleppo tràn ngập màu sắc tươi mới sau khi được tái thiết. Ảnh: RT
Cả Nga, Iran và Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào Syria, nhưng quá trình tái thiết trở nên phức tạp hơn do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Kênh RT (Nga) cho biết nhiều người dân địa phương đã thu được trái ngọt từ thành quả lao động của họ từ cuối tháng 3.
Người dân nơi đây cùng đổ ra đường, góp sức vào nỗ lực xây dựng lại quê hương.