Hezbollah thừa nhận đưa máy bay vào không phận Israel

Thủ lĩnh Hezbollah ở Libăng Hassan Nasrallah ngày 11/10 cho biết phong trào vũ trang Hồi giáo dòng Shiite này đã đưa một chiếc máy bay không người lái do Iran chế tạo vào không phận Israel, hồi tuần trước trước và bị không lực Israel bắn hạ.

Phát biểu trên truyền hình, ông Nasrallah nói: “Một chiếc máy bay do thám tinh vi đã cất cánh từ lãnh thổ Libăng, vượt qua hàng trăm km trên biển trước khi bay qua các giới tuyến của kẻ thù và xâm nhập vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”. Ông cũng cho biết chiếc máy bay này đã bay trên các cơ sở nhạy cảm ở miền nam Palestine và bị bắn hạ gần lò phản ứng hạt nhân Dimona.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc nhóm Hezbollah ở Libăng cho máy bay không người lái xâm phạm không phận Israel, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đang hành động với quyết tâm bảo vệ các đường biên giới của mình. Giống như việc ngăn chặn một nỗ lực của Hezbollah cuối tuần trước, chúng tôi sẽ tiếp tục hành động quyết liệt để chống lại mọi mối đe dọa”.


TTXVN/Tin tức
Israel bắn hạ máy bay lạ xâm phạm không phận

Không quân Israel đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ sau khi nó bay từ phía biển Địa Trung Hải vào không phận miền nam Israel sáng cùng ngày. Hiện chưa rõ chiếc máy bay đến từ đâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN