Hezbollah bắt 'chim đại bàng' tình báo của Israel

Ngày 14/10, kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah đưa tin, một “tình báo viên đường không” đặc biệt của Israel - một con chim đại bàng, đã bị bắt.

Chim đại bàng với vòng bạc quấn quanh chân. Ảnh: Chụp từ kênh truyền hìnhAl-Manar


Vụ việc được phát hiện một cách khá tình cờ, khi các thợ săn nghiệp dư bắt được con chim này ở thị trấn Ashqout thuộc quận Keserwan, phía đông bắc thủ đô Beirut của Liban.

Ngay sau đó, người ta đã phát hiện một thiết bị thu phát điện tử được cấy trên thân con đại bàng, cùng với đó là vòng đeo bằng bạc quấn quanh chân, với dòng chữ tiếng Anh bị nghi ngờ là có liên quan đến Đại học Tel Aviv. Kênh Al-Manar đã chiếu hình ảnh về “điệp viên” này, cùng với đó là bộ thu phát.

Báo cáo của Al-Manar cho biết: Israel đã từng nhiều lần sử dụng chim thu thập thông tin tình báo: Tại Arập Xêut năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012, Ai Cập năm 2013 - tất cả đều kèm theo các thiết bị nghe lén.


HT
(JerusalemPost)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN