Hệ thống tàu điện ngầm Moscow tròn 78 tuổi

Hôm nay (15/5), hệ thống tàu điện ngầm khổng lồ ở thủ đô Moscow của Nga tròn 78 tuổi. Vào đúng ngày này năm 1935, chuyến tàu đầu tiên đã chính thức chuyển bánh từ ga Sokolniki tới ga Park Kultury trên tuyến đường dài 11,2 km được thiết kế gồm 13 ga.

Để kỷ niệm sự kiện này, trong ngày 15/5, tất cả các điểm bán vé trong ga tàu điện ngầm sẽ bán loại vé đặc biệt có thể sưu tầm, trong khi hệ thống loa phóng thanh sẽ phát những bài hát nổi tiếng về hệ thống tàu điện ngầm và thủ đô Moscow như "42 phút dưới lòng đất", "Moscow của tôi", "Tôi rảo bước trên đường phố Moscow"...

Một ga tàu điện ngầm đặc biệt ở Nga. Ảnh: Internet.


Ngoài ra, để kỷ niệm ngày ra đời tuyến Arbat-Pokpovski, đoàn tàu điện ngầm "Màu nước" cũng đã được trang trí bằng các tác phẩm mầu nước được các nghệ sĩ nổi tiếng của Nga thể hiện lại từ 35 tác phẩm đại diện cho nghệ thuật của Nga và Tây Âu và một số tác phẩm khác được sáng tác từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20.

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow được xem là đẹp nhất trên thế giới, với những ga đặc biệt cổ kính được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật thú vị từ cách đây hàng chục năm. Để trang trí các ga ở trung tâm thành phố, người ta sử dụng hơn 20 loại đá cẩm thạch, hoa cương và pocfia. Những nhà ga đầu tiên được xây dựng theo thiết kế của các kiến trúc sư nổi tiếng Gelfreich, Fomin, Shchusev và Deineki.

Hiện nay, hệ thống tàu điện ngầm của Moscow có tổng cộng 12 tuyến với tổng chiều dài hơn 310km và 187 nhà ga. Mỗi ngày hệ thống tàu điện ngầm này có khoảng 10.000 chuyến tàu qua lại, phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách và là hệ thống tàu điện ngầm đông thứ hai trên thế giới sau hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow chủ yếu được xây ngầm dưới lòng đất với nhà ga sâu nhất nằm cách mặt đất tới... 84 km mang tên "Công viên chiến thắng" (Park Pobedy).

Chính quyền thành phố Moscow dự kiến trong năm nay sẽ đưa vào sử dụng thêm 14km đường tàu điện ngầm và trong 5 năm tới sẽ xây thêm 75km để phục vụ hơn 9 triệu lượt hành khách. Trong chương trình phát triển hệ thống tàu điện ngầm tới năm 2020, Moscow cũng sẽ dành 1.000 tỷ rúp (31,97 tỷ USD) để xây mới 150km đường, 67 ga, 7 cơ sở sửa chữa và bảo dường tàu. Khi đó, tổng chiều dài của hệ thống tàu điện ngầm Moscow sẽ lên tới khoảng 451,2km với 252 nhà ga.


TTXVN/ Tin tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN