Hệ thống siêu thị bình dân lớn nhất của Nga khẳng định đủ nguồn cung hàng hóa 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/3, bộ phận báo chí của chuỗi siêu thị bình dân lớn nhất tại Nga “Auchan” ra thông báo  khẳng định nguồn hàng dự trữ để cung cấp ra thị trường vẫn còn đủ và sẽ không xảy ra thiếu hụt trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Hệ thống siêu thị bình dân lớn nhất của Nga khẳng định đủ nguồn cung hàng hóa. Ảnh minh họa: archyde.com

Tuy nhiên, trước mắt, siêu thị tạm hạn chế bán ra một số mặt hàng thiết yếu do nhận thấy nhu cầu đối với các mặt hàng này tăng cao trong thời gian vừa qua. 

Cụ thể, mỗi người dân không được mua cùng lúc quá 10 kg đường, 10 chai dầu thực vật, 10 kg bột mì, 3 túi muối, 10 túi các loại mì, gạo và các loại ngũ cốc khác. Đại diện “Auchan” khẳng định đủ nguồn hàng dự trữ để cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, với nhu cầu mua hàng tăng cao như hiện nay, việc siêu thị này lấy hàng từ kho và xếp lại lên kệ hàng mất rất nhiều thời gian, trong khi nhiều người dân sẽ không mua được hàng. Do đó, “Auchan” đề nghị khách hàng không mua số lượng lớn một số mặt hàng nói trên cùng lúc.

Trước đó, ngày 1/3, một số siêu thị ở Nga như “Magnhit”, "Auchan”, “Atak”, “O’Key” đã quyết định giới hạn biên lợi nhuận chỉ ở mức 5% đối với các sản phẩm từ sữa, bánh mì, đường và rau.

Quang Vinh (TTXVN)
EU đình chỉ hoạt động của Nga và Belarus tại Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic
EU đình chỉ hoạt động của Nga và Belarus tại Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic

Theo hãng tin Reuters của  Anh, Liên minh châu Âu (EU) đã cùng các nước thành viên Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic (CBSS) đình chỉ các hoạt động của Nga và Belarus tại thể chế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN