Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến máy bay Nga rơi, 92 người chết thảm

Ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tai nạn rơi máy bay Tu-154 gần thành phố Sochi vào tháng 12/2016 có thể bắt nguồn từ lỗi của phi công.

Mảnh vỡ của Tu-154 được vớt từ Biển Đen ngoài khơi Sochi. Ảnh: TASS

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có nêu: “Cuộc điều tra cho thấy vụ rơi máy bay có thể do phi công mất phương hướng không gian nên gây ra các lỗi trong điều khiển máy bay”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Không phát hiện lỗi liên quan nhiên liệu của máy bay tại sân bay Sochi và nhân tố tác động từ bên ngoài”.

Theo TASS, Ủy ban điều tra đã tập hợp các chuyên gia của Bộ Quốc phòng, quan chức tại Bộ Giao thông, Ủy ban hàng không liên bang, Bộ Công nghiệp và Thương mại cùng các chuyên gia tại hãng sản xuất máy bay Tupolev.


Chiếc Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi vào sáng ngày 25/12/2016 không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Sochi để đến Syria. Tất cả 92 người trên chiếc máy bay gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách đều thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Sau vụ máy bay rơi ở Biển Đen, Nga định thay thế máy bay Tu-154
Sau vụ máy bay rơi ở Biển Đen, Nga định thay thế máy bay Tu-154

Ngày 20/1, tờ "Kommersant" của Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu đã yêu cầu nghiên cứu khả năng thay thế các máy bay chở khách không còn được sử dụng là Tu-154, Tu-134 và Il-62.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN