Hé lộ động cơ của phi công cướp máy bay Ethiopia

Động cơ muốn có một cuộc sống tốt hơn tại Thụy Sỹ đã thúc đẩy viên phi công phụ người Ethiopia hành động thật ấu trĩ khi cướp chiếc máy bay Boeing 767, trong chuyến bay ET-702 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, trên đường từ Addis Ababa tới Rome, nhưng đã phải hạ cánh xuống Geneva, Thụy Sỹ vào khoảng 6 giờ sáng 17/2 (giờ địa phương).

Báo Độc lập (Nga) cùng ngày cho biết viên phi công phụ sinh năm 1983 đã chiếm quyền kiểm soát buồng lái khi phi công chính đi vệ sinh. Ngay sau khi chiếc máy bay chở 200 hành khách, trong đó 140 người là công dân Italy này, hạ cánh xuống Sân bay Geneva, tên không tặc đã dùng dây thừng trèo qua cửa sổ buồng lái và đầu hàng cảnh sát địa phương. Khi bị bắt giữ và vô hiệu hóa, kẻ không tặc cho biết y muốn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ vì cảm thấy không an toàn tại quê hương mình.


Tuy không hành khách nào bị thương song các chuyên gia cho rằng không ít người trong số họ đã bị chấn thương tâm lý nặng nề.


Nhà chức trách Thụy Sĩ đồng thời cũng tuyên bố tạm đóng cửa không phận Geneva, mọi chuyến cất và hạ cánh từ sân bay Geneva đều phải chuyển sang các sân bay khác của Thụy Sĩ. Nhật báo có tira phát hành lớn nhất Thụy Sĩ "Tribune de Geneve" cho biết vụ việc cũng khiến hàng trăm hành khách bay tới London, Munich, Lugano, Zurich và Frankfurt bị mắc kẹt. Đó là chưa kể gần 300 hành khách khác có ý định trả vé-hủy bay do lo ngại vấn đề an ninh. Tuy nhiên, sau vụ lộn xộn, sân bay Geneva đã khôi phục hoạt động bình thường.


Chiếc máy bay Boeing 767 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters


Theo báo cáo tại sân bay Geneva, tín hiệu đặc biệt được phát đi từ chiếc máy bay bị cướp ngay từ khi nó còn bay trên bầu trời Sudan. Sau một vài vòng bay trên thành phố Geneva, chiếc Boeing 767 bị không tặc đã phải hạ cánh xuống sân bay Geneva trong sự áp tải của một số máy bay quân sự. Vụ việc hiện đang khẩn trương được giải quyết. Rất có thể kẻ không tặc sẽ bị ghép vào tội "bắt cóc con tin" với hình phạt 20 năm tù giam.


Báo Độc lập đồng thời cũng đã liệt kê những vụ âm mưu cướp máy bay từ năm 2010 đến nay. Cụ thể: Ngày 7/2/21014, một hành khách trên chuyến bay Kharkov (Ukraine) - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) của Hãng hàng không Pegasus Airlines đã cố ép phi hành đoàn chuyển hướng bay tới Sochi (Nga), tuy nhiên chuyến bay cùng 170 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Istanbul.


Ngày 29/6/2012, chỉ 10 phút sau khi cất cánh từ Hotan- trung tâm hành chính của huyện Urumqi (Trung Quốc), 6 tên không tặc trà trộn trong số hành khách đã cố gắng chiếm quyền kiểm soát chiếc máy bay của Hãng hàng không Thiên Tân Airlines, nhưng chúng đã bị tước vũ khí bởi nỗ lực của phi hành đoàn và hành khách. Sau sự vụ, chiếc máy bay đã quay trở lại nơi cất cánh.


Tối 24/4/2011, Valery Tolmachev, thành viên của phái đoàn UNESCO Kazakhstan tại Paris, 48 tuổi, trên chuyến bay hành trình từ Paris tới Rome của hãng hàng không Alitalia, đã kề dao vào cổ một nữ tiếp viên, nhằm buộc các phi công phải đổi hướng máy bay tới thủ đô Tripoli của Libya. Khi đó, trên máy bay có tổng cộng 131 hành khách. Tuy nhiên tên không tặc đã bị khống chế và được tiêm một liều thuốc an thần.


Ngày 27/11/2010, một hành khách trên chuyến bay từ Tehran (Iran) đến Damascus (Syria) đã cố gắng chiếm quyền điều khiển máy bay song y đã bị vô hiệu hóa.


Ngày 29/7/2010, một chiếc máy bay nội địa sau khi hạ cánh tại sân bay "Domodedovo" ở Moskva, đã bị một hành khách là công dân Kazakhstan khống chế. Mohammed Patiev - kẻ không tặc giải thích hành vi của mình nhằm thu hút chính quyền Nga chú ý điều tra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moskva.



Quế Anh (P/v TTXVN tại Nga)

Xác định thủ phạm cướp máy bay Ethiopia
Xác định thủ phạm cướp máy bay Ethiopia

Thông báo của sân bay Geneva cho biết tên không tặc cướp máy bay của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đang trong hành trình từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia tới thủ đô Rome của Italy trong ngày 17/2 chính là cơ phó của máy bay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN