HĐBA LHQ, Mỹ lên án vụ tấn công đẫm máu ở Kenya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào một trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya hôm 21/9 mà các phiến quân Shebab của Somalia có quan hệ với Al Qaeda nhận trách nhiệm.      

Một phụ nữ bị thương trong tấn công đẫm máu tại Kenya ngày 21/9. Ảnh: CNN.


Tuyên bố được tất cả 15 thành viên HĐBA nhất trí thông qua nêu rõ: "Các thành viên HĐBA lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể cuộc tấn công ngày hôm nay tại Nairobi khiến nhiều người chết và bị thương. Các thành viên HĐBA bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Kenya vào thời điểm khó khăn này". HĐBA cũng một lần nữa lên án khủng bố dưới mọi hình thức và cam kết "chống lại tất cả các hình thức khủng bố".     

14 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, các binh sĩ Kenya vẫn đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu mua sắm và vô hiệu hóa các chiến binh đã sát hại 39 người và làm bị thương 150 người. Hiện nhóm phiến quân vẫn đang cầm giữ con tin ở bên trong trung tâm mua sắm.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng đã lên án vụ tấn công "hèn hạ" làm ít nhất 39 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya trên, đồng thời cam kết hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của Kenya.     

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden tuyên bố: "Mỹ lên án, bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, vụ tấn công khủng bố hèn hạ nhằm vào dân thường vô tội tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi, Kenya. Những kẻ gây ra hành động ghê tởm này cần được đem ra xét xử, và chúng tôi đề nghị hỗ trợ hết sức mình với Chính phủ Kenya để làm được điều này".     

Pháp và Canada đã cho biết mỗi nước có hai công dân thiệt mạng trong vụ tấn công trên. London cũng cảnh báo rằng một vài công dân Anh có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương.     

Tại Kenya, giới chức an ninh cho biết, các tay súng vẫn đang giữ các con tin trong trung tâm Westgate và lực lượng an ninh đang tiếp tục chiến dịch giành lại khu mua sắm này.



TN (AFP)
 Phiến quân Shebab nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kenya
Phiến quân Shebab nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kenya

Ngày 21/9, nhóm phiến quân Shebab ở Somalia có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya, đồng thời khẳng định vụ tấn công này là nhằm trả thù hành động can thiệp quân sự của Kenya vào Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN