Phiến quân Shebab nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kenya

Ngày 21/9, nhóm phiến quân Shebab ở Somalia có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi của Kenya, đồng thời khẳng định vụ tấn công này là nhằm trả thù hành động can thiệp quân sự của Kenya vào Somalia.     

Cảnh sát Kenya tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: EPA.


Trên trang mạng xã hội Twitter, Shebab tuyên bố rằng lực lượng thánh chiến Hồi giáo của chúng đã tiến vào trung tâm mua sắm Westgate trưa ngày 21/9 và vẫn ở trong trung tâm, chiến đấu với Kuffar (chỉ những người không theo đạo Hồi) ngay trên đất của Kenya.      

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 21/9, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết đã có 39 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ tấn công trên. Tổng thống Kenyatta khẳng định Kenya "từng vượt qua các cuộc tấn công khủng bố trước đó, và sẽ tiếp tục đánh bại bọn khủng bố".

Bên cạnh đó, ông cũng "gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân" và cho biết các lực lượng an ninh của Kenya đang trong quá trình vô hiệu hóa những kẻ tấn công và giành lại quyền kiểm soát trung tâm mua sắm này.     


Phản ứng trước vụ tấn công ở Kenya, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã lên án vụ tấn công trên và coi đó là "hành động khủng bố", đồng thời cho biết các công dân Mỹ đã bị thương trong vụ này.


TTXVN/tin tức

Xả súng tại Kenya, ít nhất 20 người thiệt mạng
Xả súng tại Kenya, ít nhất 20 người thiệt mạng

Ngày 21/9, một số tay súng đeo mặt nạ tấn công trung tâm thương mại Westgate cao cấp ở thủ đô Nairobi của Kenya, xả súng vào các nhân viên làm ít nhất 20 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN