HĐBA LHQ có 5 ủy viên không thường trực mới

Ngày 18/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kết thúc quá trình bầu 5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2014, theo đó 5 quốc gia gồm Hàn Quốc, Australia, Argentina, Luxembourg và Rwanda đã giành ghế ủy viên không thường trực của HĐBA với nhiệm kỳ hai năm, bắt đầu từ tháng 1/2013.

Để trở thành ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ, mỗi nước cần ít nhất 129 phiếu ủng hộ trong số 193 nước thành viên LHQ. Kết quả, Argentina được 182 phiếu, Rwanda 148 phiếu và Australia được 140 phiếu ủng hộ.

Tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương, Hàn Quốc cần tới cuộc bầu vòng hai để giành chiến thắng, với 149 phiếu ủng hộ, trong cuộc đua "tam mã" với hai quốc gia khác là Butan và Campuchia.

Trong khi đó, tại nhóm "các nước Đông Âu và các khu vực khác", Luxembourg đã vượt qua Phần Lan trong vòng bỏ phiếu thứ hai để giành ghế ủy viên không thường trực HĐBA với 131 phiếu.


Toàn cảnh phiên bỏ phiếu 5 nước không thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, ngày 18/10. Ảnh: AFP/TTXVN



Mỗi năm, HĐBA LHQ gồm 15 ủy viên lại bầu mới 5 ghế ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ tháng Giêng dựa trên cơ sở khu vực. Năm nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại HĐBA là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh.


TTXVN/Tin tức
HĐBA LHQ họp khẩn cấp về Mali
HĐBA LHQ họp khẩn cấp về Mali

Dự kiến ngày 4/4 (theo giờ VN), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành phiên họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tại Mali. Pháp đã đề nghị HĐBA tiến hành phiên họp này do lo ngại tình trạng phiến quân mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Mali.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN