HĐBA LHQ quyết định chấm dứt sứ mệnh quân sự tại Libi

* Con trai ông Kadhafi muốn đầu thú

Ngày 27/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2016, chấm dứt sứ mệnh áp đặt vùng cấm bay tại Libi kể từ 23 giờ 59 ngày 31/10 (theo giờ Libi, tức 4 giờ 59 ngày 1/11 theo giờ VN).

Nghị quyết trên cũng quyết định nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Libi để Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) có thể tiếp cận các loại vũ khí và thiết bị nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. LHQ đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các tài sản của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libi và gần như tất cả các hạn chế đối với ngân hàng trung ương và các thể chế chủ chốt khác của quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, HĐBA vẫn duy trì các biện pháp cấm vận và trừng phạt đối với các cá nhân là thành viên của gia đình ông Moamer Kadhafi và những người thân cận của nhà lãnh đạo bị lật đổ này.

Dự kiến hôm nay (28/10), Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan hoạch định chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sẽ nhóm họp ở Brúcxen (Bỉ) để chính thức tuyên bố chấm dứt chiến dịch không kích kéo dài bảy tháng qua của liên minh này.

Trong một diễn biến khác, một quan chức NTC ngày 27/10 cho biết, Saif al-Islam Kadhafi, một con trai của ông Kadhafi, muốn ra đầu thú tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay (Hà Lan) để tránh gặp phải một kết cục bi thảm như cha mình. Saif al-Islam yêu cầu một chiếc máy bay để ra khỏi Libi và đến ICC vì anh ta lo ngại cho tính mạng của mình và tin rằng ra đầu thú tại ICC là lựa chọn tốt nhất.

Saif al-Islam, 39 tuổi, đang bị ICC phát lệnh truy nã và là người con trai duy nhất của ông Kadhafi đang còn lẩn trốn. Có nhiều thông tin khác nhau về chỗ ẩn náu hiện nay của Saif al-Islam. Trong khi NTC tin rằng anh ta vẫn chưa ra khỏi Libi và đang ẩn nấp trong bộ lạc Tuareg ở khu vực sa mạc gần với biên giới của Nigiê và Angiêri, thì một số hãng tin nước ngoài cho biết, sáng 26/10 người ta đã thấy Saif al-Islam tại thị trấn Arlit ở miền bắc Nigiê (cách thành phố Agadez khoảng 400 km về phía bắc). Saif al-Islam được những người trung thành với ông Kadhafi hộ tống, đã có các cuộc tiếp xúc với Lực lượng vũ trang Nigiê (FAN) địa phương.

Liên quan đến cái chết của ông Kadhafi, NTC ngày 27/10 đã cam kết đưa những thủ phạm sát hại ông ra trước công lý. Trước yêu cầu của các tổ chức quốc tế, NTC đã thành lập một ủy ban độc lập để điều tra cái chết của ông Kadhafi và kết quả sẽ được công bố khi công tác điều tra hoàn tất.
Trong khi đó, Phó Đại sứ Libi tại LHQ Ibrahim Dabbashi cùng ngày 27/10, báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy, "không một chiến binh nào bắn ông Kadhafi sau khi ông này bị bắt giữ" hôm 20/10. Theo ông Dabbashi, sau khi bị bắt "ông Kadhafi bị chảy máu ở bụng và đầu, rồi qua đời trên đường đến bệnh viện ở Misrata".

TTG – L.H


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN