Hàng triệu người Mỹ di chuyển dịp Lễ Tạ ơn bất chấp khuyến cáo lây lan COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 19/11 ban hành một hướng dẫn khuyến cáo người dân không nên di chuyển dịp Lễ Tạ ơn năm nay. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn lên kế hoạch đi lại vào tuần nghỉ lễ này.

Chú thích ảnh
Hành khách đứng đợi ở sân bay quốc tế O'Hare tại Chicago ngày 19/10. Ảnh: Scott Olson/Getty Images

Dẫn số liệu của Cơ quan An ninh Vận tải, hãng CNN đưa tin vào ngày 20/11, số lượng hành khách có mặt tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay Mỹ đã đạt mốc 1 triệu người. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng 40% so với ngày thứ Sáu trước Lễ Tạ ơn 1 năm trước.

Tổ chức du lịch AAA cho biết họ dự kiến lượng hành khách di chuyển sẽ giảm ít nhất 10% trong dịp lễ Tạ ơn này do các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng vọt. AAA dự đoán gần 48 triệu du khách sẽ tự lái xe - giảm 4,3% so với năm ngoái về số lượng người di chuyển bằng ô tô trong kỳ nghỉ lễ.

Di chuyển bằng đường hàng không được dự báo sẽ giảm kỷ lục trong vào dịp Lễ Tạ ơn năm nay, giảm gần 48% với chỉ 2,4 triệu hành khách.

Julio Perez - kỹ sư cơ khí làm việc tại Palm Bay (bang Florida) – cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng trên chuyến bay của hãng Delta về Atlanta vào ngày 23/11 thăm mẹ. "Tôi sẽ lấy khăn lau sát khuẩn đặt túi có khóa zip để lau các bề mặt và không chạm vào tay nắm cửa khi ở sân bay. Tôi cũng sẽ đeo khẩu trang suốt quãng đường. Chuyến bay chỉ mất 1,5 giờ”, Julio trả lời phỏng vấn.

Trong một bài phát biểu ngày 19/11, các nhà lãnh đạo hàng không đã gọi việc dịch chuyển trong dịp Lễ Tạ ơn là “một sự lựa chọn cá nhân”. "Chúng tôi không khuyến khích mọi người đi di chuyển. Chúng tôi có muốn họ di chuyển không? Đúng, nhưng chỉ khi điều đó đảm bảo an toàn cho hành khác", Nick Calio, người đứng đầu hiệp hội thương mại các hãng hàng không Mỹ, cho biết.

CDC khuyến cáo dù di chuyểnbằng phương tiện gì, bạn nên duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 2 m bất cứ khi nào có thể. Những người đi máy bay nên đeo khẩu trang trong suốt hành trình của mình và những người tự lái xe cũng phải luôn đeo khẩu trang khi bước ra khỏi xe hoặc tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người di chuyển bằng ô tô nên chọn ăn tối ở ngoài trời hoặc đồ ăn trong xe để giảm tiếp xúc với người khác.

Chú thích ảnh
AAA dự báo có 95% hành khách di chuyển bằng ô tô cá nhân trong năm nay. Ảnh: Getty Images

Khuyến cáo của CDC đã khiến nhiều người dân Mỹ đứng trước quyết định khó khăn về việc có về nhà đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ quan trọng cuối năm này hay không trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại Mỹ đã lên tới 200.000 trường hợp. 

Gail Duilio, một y tá nghỉ hưu ở Portland (bang Oregon), đã quyết định hủy chuyến bay đến Minnesota để đoàn tụ với gia đình vào dịp lễ cũng trùng với sinh nhật lần thứ 93 của mẹ bà.

Trong khi đó, đối với Tim Hinchliff hiện sống tại Mt. Pleasant (bang Nam Carolina), anh vẫn chưa có quyết định cuối cùng xem có nên tự lái xe vượt 2.250 km để về với gia đình dịp lễ và dự đám tang của cha mình hay không. Cha ông Hinchliff qua đời tại Minneapolis vào ngày 16/11. Gia đình có kế hoạch tổ chức đám tang vào ngày 28/11 song lệnh cấm tụ tập đông người do chính quyền Minnesota ban hành đã khiến kế hoạch bỏ ngỏ.

“Tôi đang nghĩ về việc tự lái xe, nhưng quãng đường quá xa để đi liên tục. Tôi vẫn sẽ phải ở khách sạn, ăn bên ngoài một số lần và đổ xăng. Hoặc cũng có thể ngủ trong xe và ăn đồ ăn nhanh. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Nếu như CDC đã khuyến cáo như vậy, bình thường tôi sẽ nghe theo. Nhưng đây là đám tang của cha tôi, và có lẽ họ vẫn sẽ tiến hành tang lễ”, Hinchliff chia sẻ thêm vợ ông không muốn đi vì đã có một vài người anh em, họ hàng của ông phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 khi tới thăm cha ông – người được xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước khi qua đời.

Với Giáng sinh đang đến gần, việc đưa ra quyết định có di chuyển hay không cũng sẽ được rất nhiều người cân nhắc trong tháng tới. Mary Church, một người về hưu ở Seattle, được cho là chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay đến Arizona vào ngày 20/12 để thăm gia đình. "Chúng tôi thống nhất với nhau rằng chúng tôi sẽ phải xét nghiệm ít nhất là 1 lần trước chuyến đi và sau khi trở về nhà. Tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và những người khác như đeo khẩu trang hay vệ sinh tay chân. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Robot đóng gói thực phẩm trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ
Robot đóng gói thực phẩm trong dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Dù robot R2-D2 nổi tiếng trong loạt phim ăn khách "Star Wars" không thể tận tay giao bữa tối trong dịp Lễ Tạ ơn tới cửa nhà bạn, nhưng những người "anh em" của R2-D2 lại đang thực hiện khá thành công nhiệm vụ này ngoài đời thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN