Hàng trăm tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Brazil khi dịch COVID-19 bùng phát

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù bang Sao Paulo giữa lúc virus SARS-CoV-2 đang bùng phát nguy hiểm tại châu Mỹ.

Chú thích ảnh
Hàng trăm tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Brazil khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters (Anh) dẫn nguồn tin từ các quan chức nhà tù bang Sao Paulo và truyền thông địa phương cho biết hàng trăm tù nhân đã trốn thoát khỏi 4 nhà tù ở Brazil hôm 16/3, một ngày trước khi lệnh ân xá của họ bị hoãn loại trong bối cạnh virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng.

Các quan chức nhà tù bang Sao Paulo cho biết họ không thể tiết lộ chính xác số lượng tù nhân đã trốn thoát vì họ vẫn đang kiểm soát số lượng người đã vượt ngục. Trong khi đó, truyền thông địa phương lại cho rằng có tới 1.000 người đã chạy trốn khỏi 4 nhà tù Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz and Mirandópolis, trước lệnh phong toả vì dịch COVID-19.

Một video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội ghi lại cảnh 1 toán người đã cố tình chạy trốn khỏi nhà tù. Tuy nhiên, video vẫn chưa được xác thực và không rõ địa điểm chính xác trong video.

Cơ quan quản lý nhà tù bang Sao Paulo cho biết “những hành động không tuân thủ luật pháp” của tù nhân đã xảy ra khi lệnh ân xá bị hoãn lại. “Việc hoãn lệnh ân xá là cần thiết vì 34.000 tù nhân rời khỏi nhà tù có khả năng lây lan virus SARS-CoV-2 cho những người dễ có nguy cơ nhiễm bệnh và gây rủi ro cho sức khoẻ của những người phục vụ và giản giáo”, một quan chức nhà tù cho biết.

Bang Sao Paulo được biết đến là địa bàn của băng nhóm ma tuý khét tiếng Brazil First Capital Command. Băng đảng này đang mở rộng quy mô nhanh chóng trên khắp đất nước và các quốc gia láng giềng chuyên buôn bán súng đạn, ma tuý và nhiều hàng lậu khác.

Tại Brazil, các nhà tù quá tải tội phạm thường diễn ra các cuộc bạo loạn chết người giữa nhiều băng đảng đối thủ. Trong khi đó, Brazil là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với dịch COVID-19 trầm trọng nhất châu Mỹ. Tính đến sáng 17/3, đất nước này đã ghi nhận 234 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hôm 13/3, mạng Bloomberg dẫn nguồn báo O Estado de S. Paulo cũng cho biết Thư ký Báo chí của Tổng thống Brazil, ông Fabio Wajngarten, cũng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Vân/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Brazil, Mexico và Pháp hoãn các giải bóng đá
Dịch COVID-19: Brazil, Mexico và Pháp hoãn các giải bóng đá

Ngày 15/3, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã quyết định tạm ngừng các trận đấu cho đến khi có thông báo tiếp theo nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN