Hàng trăm người tụ tập gây náo loạn ở thành phố Stuttgart, Đức

Sáng 21/6 (theo giờ địa phương), hàng trăm người tại thành phố Stuttgart ở Tây Nam nước Đức đã tụ tập gây náo loạn, ném gạch đá, chai lọ vào cảnh sát và cướp phá các cửa hàng.

Cảnh sát cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân làm bùng phát bạo loạn.

Theo một người phát ngôn cảnh sát Stuttgart, trên 20 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ, trong khi hàng chục cảnh sát bị thương.

Bạo loạn xảy ra sau nửa đêm khi ngày càng nhiều người đổ về khu vực gần Schlossplatz - quảng trường lớn nhất thành phố. Sau đó, đụng độ đã nổ ra giữa các nhóm nhỏ, với tổng cộng khoảng 500 người liên quan. Các cửa hàng dọc phố Koenigstrasse, con phố mua sắm sầm uất nhất ở Stuttgart, đã bị tấn công và cướp bóc. Cảnh sát đã lập tức được triển khai để khôi phục trật tự.

Các đoạn video đăng trên trang mạng Twitter cho thấy nhiều đối tượng đã đập vỡ kính cửa sổ của các cửa hàng để vào hôi của. Một cửa hàng trang sức và một cửa hàng điện thoại di động đã bị vơ vét sạch.

Hồi tuần trước, các vụ đụng độ quy mô nhỏ hơn cũng đã nổ ra giữa cảnh sát và một nhóm thanh niên.

Phan An (TTXVN)
Belarus tuyên bố phá âm mưu gây bạo loạn theo kịch bản như Ukraine
Belarus tuyên bố phá âm mưu gây bạo loạn theo kịch bản như Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 19/6 tuyên bố nước này vừa phá một âm mưu đảo chính theo kiểu “cách mạng Maidan” ở Ukraine do các phần tử nước ngoài giật dây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN