Hàng trăm nghi can IS đầu hàng chính quyền người Kurd ở Iraq

Ngày 10/10, một quan chức an ninh người Kurd cho biết, hàng trăm nghi can thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hồi tuần trước đã đầu hàng chính quyền người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Iraq được lệnh triển khai ở Kirkuk, khu vực do người Kurd nắm giữ ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, những nghi can này nằm trong nhóm người chạy sang các giới tuyến do người Kurd kiểm soát khi lực lượng Iraq chiếm được Hawija - sào huyệt cuối cùng của IS ở miền Bắc Iraq.

Quan chức trên xác nhận: "Gần 1.000 người đã đầu hàng trong tuần trước. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là khủng bố. Hàng trăm người trong số này có thể là thành viên IS, nhưng điều đó sẽ được làm rõ sau khi tiến hành các cuộc thẩm vấn".

TTXVN/Báo Tin Tức
Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS
Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS

Có thông tin thủ lĩnh tổ chức cực đoan Taliban tại Afghanistan đã ra lệnh yêu cầu các tay súng dưới quyền không đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì hai nhóm cùng chung mục tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN