Thế giới tuần qua: Nước Mỹ rúng động trước vụ thảm sát mới, Trung Đông chờ ngày tàn của IS

Tuần qua, người dân cả thế giới bàng hoàng trước vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc đồng quê ở Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 1/10, khiến 58 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương. Trong khi đó, cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Trung Đông đang đạt nhiều tiến triển.

Xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ

Tối 1/10, đối tượng Paddock, 64 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản, đã bắn khoảng 1.600 viên đạn từ một phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, xuống đám đông gồm hơn 22.000 đang tham dự Lễ hội âm nhạc đồng quê, cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 người và làm trên 500 người bị thương.

Một thanh niên bên cạnh một nạn nhân bị trúng đạn trong vụ xả súng. Ảnh: Time

Hung thủ sau đó đã dùng súng tự sát. Cảnh sát cho biết hầu hết số tiền hung thủ kiếm được từ bất động sản đã được hắn dùng mua súng đạn và chơi cờ bạc.

5 ngày sau khi xảy ra vụ xả súng tại Las Vegas được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, các cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ được động cơ gây án của hung thủ.

Phát biểu với báo giới ngày 6/10, Phó cảnh sát trưởng Las Vegas Kevin McMahill nhấn mạnh lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ hoặc lý do tại sao Stephen Paddock tiến hành vụ xả súng. Hiện cảnh sát vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào về động cơ gây án của hung thủ. Theo ông McMahill, không có hung thủ nào trong phòng khách sạn của Paddock và không có bằng chứng nào cho thấy có người nào sử dụng chìa khóa phòng của hung thủ cũng như ở cùng tên này tại khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay trước khi tiến hành vụ xả súng.

Tính đến nay, cảnh sát đã thu được hơn 1.000 đầu đạn đã bắn và nhận được nhiều đoạn băng video được hệ thống giám sát của khu nghỉ dưỡng ghi lại. Trong số các đầu đạn thu được, có 2 đầu đạn bắn trúng một bồn chứa nhiên liệu máy bay ở sân bay quốc tế McCarran ngay gần đó, điều cho thấy hung thủ có thể muốn gây ra vụ thảm sát lớn hơn.

Cảnh sát Mỹ khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy tư tưởng của Paddock bị cực đoan hóa. Dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều lần thừa nhận tiến hành vụ tấn công và cho rằng Paddock đã bị cực đoan hóa từ 6 tháng trước, song các điều tra viên không phát hiện "bất kỳ quan hệ nào" giữa IS và Paddock.

IS tổn thất lớn tại Syria

Khói bốc lên sau các cuôc không kích ở phía đông thủ đô Damascus ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo có khoảng 120 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 60 "lính đánh thuê nước ngoài" của tổ chức khủng bố này bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích mới của Nga ở Syria trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chốt chỉ huy của những kẻ khủng bố và có tới 80 tay súng, trong đó có 9 tên sinh ra ở Bắc Caucasus, đã bị tiêu diệt ở khu vực Mayadeen, đồng thời cho hay khoảng 40 tay súng IS đã thiệt mạng ở xung quanh thị trấn Abu Kamal. Các tay súng nước ngoài bị tiêu diệt đến từ khu vực Liên Xô cũ, Tunisia và Ai Cập.


Trước đó, các cuộc không kích của Nga gần thị trấn Abu Duhur, phía Tây Bắc tỉnh Idlib của Syria cũng đã phá hủy một kho vũ khí ngầm quy mô lớn của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, một liên quân thánh chiến do Mặt trận Al-Nusra, từng là nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, cầm đầu. Cuộc không kích này cũng đã khiến 49 tay súng bị tiêu diệt. Đáng chú ý, trong đó có 7 thủ lĩnh của nhánh Mặt trận Al-Nusra hoạt động ở khu vực phía Đông Syria.

Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phối hợp với Nga tiến hành nhiều vụ không kích quy mô lớn tại tỉnh Idlib nhằm truy quét các phần tử khủng bố sau vụ tấn công của các tay súng thánh chiến hôm 18/9 nhằm vào lực lượng an ninh được triển khai tại tỉnh lân cận Hama.

Thời điểm đánh dấu tròn 2 năm kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad, ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 19-29/9, không quân nước này đã tiêu diệt 2.359 phiến quân IS, làm 2.700 tay súng bị thương, trong đó có gần 20 thủ lĩnh IS.

Các cuộc không kích đã góp phần đánh bật phiến quân ở các tỉnh Idlib và Deir ez-Zor. Deir ez-Zor là khu vực xảy ra giao tranh dữ dội nhất ở Syria trong vài tháng trở lại đây. Quân đội Syria với sự yểm trợ của Nga đã giành lại kiểm soát gần 90% lãnh thổ.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Nga oanh tạc sở chỉ huy IS, tiêu diệt nhiều tay súng nước ngoài ở Syria
Nga oanh tạc sở chỉ huy IS, tiêu diệt nhiều tay súng nước ngoài ở Syria

Máy bay chiến đấu của Nga đã tổ chức một đợt không kích tiêu diệt một nhóm hơn 60 lính đánh thuê nước ngoài từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tunisia và Ai Cập tại quận Al Mayadin, Deir Ezzor, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN