Hàng trăm chủ thầu kiện ông Trump xù tiền công

Rất nhiều chủ thầu bức xúc và phải đâm đơn kiện khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump không thanh toán đúng số tiền giao kèo như lúc đầu trong các bản hợp đồng.

Casino Trump Plaza đóng cửa vào 16/9/2014, khiến 5.000 người mất việc.

Doanh nhân bán đàn piano về hưu Michael Diehl bức xúc cho biết, ông có 30.000 lí do để không ủng hộ tỷ phú Trump làm tổng thống Mỹ tương lai. Doanh nhân 88 tuổi này chia sẻ câu chuyện hồi năm 1989 ông đã thắng một hợp đồng đấu thầu cung cấp đàn piano có tổng trị giá 100.000 USD cho casino Taj Mahal của tỷ phú Trump tại thành phố nghỉ mát Atlantic (bang New Jersey, Mỹ). Sau khi chuyển hàng đến, công ty của ông Diehl phải chờ trả góp hàng tháng. Cuối cùng, ban quản lí của điểm đánh bạc nổi tiếng này đã phải thông báo rằng họ đang lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế và chỉ trả cho công ty ông được 70 % số tiền như đã giao kèo. Mặc dù theo hợp đồng đến tận cùng, nhưng ông Diehl cũng buộc phải ngậm ngùi khi mất 30.000 USD. “Tôi cần tiền để trả cho nhân công. Thực sự là một khoản lỗ lớn. Rất khó khăn để công ty tôi có thể vượt qua”.

Câu chuyện chủ thầu trên bị tỷ phú Trump xù tiền không phải là trường hợp đầu tiên. Theo một báo cáo phân tích của tờ USA Today công bố hôm 9/6, có 60 vụ kiện tụng liên quan đến việc tỷ phú Trump cùng các công ty con của ông ta không thể thanh toán các khoản tiền công. Trong danh sách có hơn 200 thợ sơn, thợ sửa ống nước, nhân viên bồi bàn, nhân viên pha chế, nhà môi giới bất động sản và thậm chí luật sư giúp vị tỷ phú này biện hộ trong những vụ kiện tụng.

Đối mặt với những thông tin bất lợi trên, ông trùm bất động sản Trump phản pháo: "nếu như một ai đó không được trả tiền công, thì có lẽ công việc của họ không đáp ứng được yêu cầu của tôi". Bên cạnh đó, cô Ivanka – con gái của nhân vật này cũng lên tiếng khẳng định số chủ thầu trong các vụ kiện trên chỉ là con số nhỏ bé so với những việc làm ăn lớn mà bố cô đang làm chủ. “Chúng tôi liên tục có những dự án lên tới hàng trăm triệu USD. Và hầu hết trong số đó những người chủ thầu đều nhanh chóng nhận được tiền công của mình. Đó là những nhà thầu tận tụy với công việc. Nhưng nếu như phải trả công cho những người làm việc ẩu và tồi tệ, thì điều đó có nghĩa là ông ấy vô trách nhiệm, và cha tôi sẽ không làm thế”, ái nữ của ông Trump phản biện.


Việc người bán piano Diehl bị xù tiền giống với trường hợp của công ty Paul Friel cách đây 30 năm. Công ty gia đình chuyên về nội thất của Paul Friel đã thắng bản hợp đồng trị giá 400.000 USD để trang trí bàn làm việc, quán bar và máy đánh bạc tại Plaza Trump vào những năm 1980. Sau khi họ hoàn thành công việc và bàn giao thành quả thi công cho chủ đấu thầu, công ty nộp hóa đơn thanh toán cuối cùng. Tuy nhiên, Paul và cha của ông là Edward đã bị gọi đến casino để gặp ông Trump. Trong suốt cuộc họp, ông Trump cùng anh trai Robert nhận xét kết quả xây dựng do gia đình Paul làm không đúng như ý muốn, và vì vậy họ sẽ không nhận được khoản chi trả cuối cùng giá trị 83.600 USD. Chính khoản lỗ này đã khiến công ty gia đình ông Paul phá sản và làm cha ông qua đời sau sự cố 9 năm.

Hồng Hạnh (theo NBCNews)
Bà Hillary phản pháo ngoạn mục ông Trump  trên  Twitter
Bà Hillary phản pháo ngoạn mục ông Trump trên Twitter

Trong một tiếng đồng hồ, câu trả lời đầy giận dữ của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trước tỷ phú Donald Trump hôm 9/6 trên Twitter đã nhận được sự ủng hộ như vũ bão của người sử dụng mạng xã hội này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN