Hàng trăm cảnh sát Pháp tham gia chiến dịch khám xét trụ sở một tổ chức Hồi giáo

Cảnh sát Pháp vừa lục soát trụ sở của một tổ chức Hồi giáo cũng như nhiều căn hộ của các thành viên thuộc tổ chức này do tình nghi có hành vi ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Pháp vừa lục soát trụ sở của một tổ chức Hồi giáo cũng như nhiều căn hộ của các thành viên thuộc tổ chức này. Ảnh: urdupoint.com

Khoảng 200 cảnh sát đã tham gia chiến dịch khám xét được triển khai lúc 6h sáng 2/10 (theo giờ địa phương) nhằm vào tổ chức mang tên Trung tâm Zahra France và nơi ở riêng của 12 người trong số các thành viên tổ chức này tại khu vực Grande Synthe, gần thành phố Dunkirk và cách không xa cảng Calais thuộc bờ biển miền Bắc nước Pháp.    

Chính quyền địa phương cho biết đây là một chiến dịch chống khủng bố. Hiện lực lượng chức năng Pháp đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung tâm Zahra France do nhận thấy Ban quản lý trung tâm này có hành vi ủng hộ rõ ràng một số tổ chức khủng bố và cổ xúy cho các quan điểm đi ngược lại những giá trị của nền Cộng hòa Pháp.

Là quốc gia tập trung đông nhất cộng đồng người Hồi giáo ở châu Âu, Pháp hiện vẫn duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao nhất sau một loạt vụ tấn công khủng bố những năm gần đây, trong đó các tay súng Hồi giáo và các đối tượng tấn công bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của các nhóm thánh chiến như tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã giết hại gần 250 người.

Minh Tâm (TTXVN)
Cảnh sát Pháp thu giữ nhiều vũ khí, thuốc nổ ở ngoại ô Paris
Cảnh sát Pháp thu giữ nhiều vũ khí, thuốc nổ ở ngoại ô Paris

Truyền thông Pháp đưa tin cảnh sát nước này trong tuần qua đã tịch thu nhiều vũ khí, trong đó có một súng phóng lựu chống tăng, tại một cửa hàng bán xe đạp ở Saint-Denis ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN