Phần tử IS nổ súng bắn chết cảnh sát Pháp ở Paris

Một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 20/4 tại Đại lộ Champs-Elysees ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, bao gồm thủ phạm và hai cảnh sát. IS đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công.

Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương. Theo nguồn tin cảnh sát, ít nhất hai kẻ tấn công liên quan tới vụ việc trên và đây rất có thể là một "hành động khủng bố".

Cảnh sát tuần tra trên đại lộ Champ Elysees sau vụ tấn công.

Một trong hai kẻ tấn công đã bị bắn hạ tại hiện trường, trong khi tên còn lại đã tẩu thoát. Đại lộ mua sắm nổi tiếng Champs-Elysees đã bị cảnh sát vũ trang phong tỏa và các ga tàu điện ngầm trong khu vực bị đóng cửa. Nhà chức trách địa phương yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Hàng chục xe của các cơ quan khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng trên Đại lộ Champs Elysees vào tối 20/4 ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ nhóm họp nội các an ninh vào sáng 21/4, đồng thời cho biết ông tin vụ tấn công này có liên quan đến khủng bố. Ông cũng khẳng định lực lượng an ninh sẽ ở mức cảnh giác cao nhất, đặc biệt liên quan đến tiến trình bầu cử sau vụ nổ súng này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp ông Brandet cho hay "đã có một vũ khí tự động được sử dụng", đồng thời cho biết "mối đe dọa khủng bố" tại Pháp vẫn ở mức cao. Ông Brandet cũng cho hay vụ nổ súng tại Đại lộ Champs Elysees xảy ra vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương, khi một xe ôtô đã dừng bên cạnh một xe cảnh sát đang đỗ. Một người đàn ông đã ra khỏi xe và nổ súng về phía xe cảnh sát, bắn chết 1 cảnh sát và làm bị thương nặng một cảnh sát khác.

Đến nay, nhà chức trách Pháp vẫn chưa xác nhận danh tính của kẻ tấn công. Các công tố viên chống khủng bố đã mở cuộc điều tra với vụ việc này. AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết cảnh sát cũng đã đột kích một ngôi nhà gần Paris.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với nghi can thứ 2 trong vụ nổ súng tại Paris. Theo văn bản mà Reuters có được, đối tượng này đã từ Bỉ đến Pháp bằng tàu hỏa.

Cùng ngày, trang mạng Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Theo Amaq, thủ phạm là Abu Yussef, công dân Bỉ và là 1 thành viên của IS.


Vụ tấn công nói trên xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Pháp và 2 ngày sau khi 2 đối tượng bị bắt giữ ở thành phố Marseille với âm mưu tấn công khủng bố. Hiện các ứng cử viên là ông Francois Fillon (Phrăng-xoa Phi-ông) và bà Marine Le Pen đều tuyên bố tạm dừng các cuộc míttinh vận động tranh cử do vụ tấn công này.

Trong phản ứng đầu tiên của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn, nhận định vụ việc này "dường như giống một vụ tấn công khủng bố khác".

Pháp hiện vẫn duy trì trình trạng khẩn cấp và mức cảnh báo nguy cơ khủng bố cao nhất sau hàng loạt vụ tấn công kể từ năm 2015, khiến hơn 230 người thiệt mạng.
TTXVN/Tin Tức
Video nghi phạm trốn chạy sau khi bắn cảnh sát ở Paris
Video nghi phạm trốn chạy sau khi bắn cảnh sát ở Paris

Nhân chứng tại hiện trường đã ghi lại cảnh các đối tượng tấn công trong lúc chạy ngược nhằm thoát thân vẫn giương vũ khí về phía cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN