Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công của phiến quân Boko Haram

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/11, nguồn tin địa phương tại CH Chad cho biết đã có ít nhất 4 binh lính thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ do thiết bị tự chế được gắn trên một du thuyền ở phía Tây Nam nước này, gây ra. Nhóm phiến quân Boko Haram được cho là thủ phạm gây ra vụ nổ này. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chống phiến quân tại khu vực Hồ Chad trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại nước láng giềng Nigeria, ngày 3/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào đêm ngày 24/11 (theo giờ địa phương) ở gần Ngouboua, cách biên giới Nigeria khoảng 25 km. Theo ông Dimoya Souapebe, một quan chức của thị trấn Baga Sola, thiết bị nổ được gắn dưới đáy thuyền và lực lượng chức năng đang tìm hiểu để xác định đây có phải là kỹ thuật mới của nhóm Boko Haram hay không. Hiện quân đội CH Chad chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến vụ tấn công trên. 

Trước đó, hôm 1/11, nhóm Boko Haram cũng đã tiến hành một vụ đột kích nhằm vào ngôi làng Takulashi, gần thị trấn Chibok, phía Đông Bắc Nigeria, làm khoảng 12 người thiệt mạng, đồng thời bắt cóc 7 người khác. 

Nhóm Boko Haram ẩn náu trong vùng Hồ Chad thuộc khu vực biên giới chung của các nước Cameroon, CH Chad, Nigeria và Niger. Lực lượng này bắt đầu nổi loạn tại khu vực Đông Bắc Nigeria từ năm 2009 với âm mưu thiết lập cái gọi là một "Nhà nước Hồi giáo", sau đó mở rộng các cuộc tấn công sang các nước láng giềng, khiến hơn 30.000 người thiệt mạng. Kể từ năm 2015, khu vực tiếp giáp giữa Niger và Nigeria thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công của Boko Haram. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, các vụ tấn công này có chiều hướng giảm xuống.

Quang Trường (TTXVN)
Nhiều người thiệt mạng và bị bắt cóc trong vụ đột kích của Boko Haram
Nhiều người thiệt mạng và bị bắt cóc trong vụ đột kích của Boko Haram

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, khoảng 12 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị bắt cóc trong một vụ đột kích do nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện ngày 1/11, nhằm vào làng Takulashi, gần thị trấn Chibok, Đông Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN