Hàn Quốc xác nhận tiếp viên hãng hàng không Korean Air bị nhiễm virus Corona

Ngày 25/2, một quan chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Korean Air Lines đã bị chẩn đoán nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, quan chức trên cho biết tiếp viên hàng không nhiễm SARS-CoV-2 hiện đang được chăm sóc y tế.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin tiếp viên nói trên bị phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 sau khi phục vụ trên chuyến bay từ thành phố Incheon của Hàn Quốc tới thành phố Los Angeles, Mỹ, từ ngày 19-20/1. Trước đó, người này đã bay chặng Incheon-Tel Aviv (Israel).

Hiện hãng hàng không Korean Air chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tính đến chiều 25/2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 977 trường hợp lây nhiễm.

Phan An  (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, số người nhiễm COVID-19 lên gần 1.000 
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, số người nhiễm COVID-19 lên gần 1.000 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra tại Hàn Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này trong ngày 25/2 đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 10, trong khi số ca nhiễm đã lên tới gần 1.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN