Hàn Quốc và Saudi Arabia thảo luận tăng cường hợp tác song phương

Ngày 18/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Saudi Arabia và dự kiến có cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Đây là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Moon Jae-in với chương trình nghị sự tập trung vào lĩnh vực ngoại giao kinh tế. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 20/12/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in và Thái tử Saudi Arabia sẽ thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực y tế công, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hydro và giáo dục, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Moon Jae-in có kế hoạch tham dự một diễn đàn doanh nghiệp và gặp Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ Aramco, ông Yasir al-Rumayyan, cũng là người đứng đầu Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã có chuyến thăm 4 ngày tới Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE),  ký kết thỏa thuận sơ bộ với quốc gia vùng Vịnh này về hợp đồng bán tên lửa đất đối không tầm trung cho UAE. Đây được cho là tín hiệu mới nhất khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Thỏa thuận được ký sau khi Tổng thống Moon Jae-in hội đàm với Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tại Dubai. Mặc dù  Seoul không cung cấp thông tin chi tiết về thương vụ này, song theo các phương tiện truyền thông, giá trị hợp đồng có thể lên tới 3,5 tỷ USD.

Bên cạnh quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, Hàn Quốc và UAE cũng nhất trí mở rộng hợp tác sang lĩnh vực công nghiệp hydro, nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ vũ trụ.

Tại Dubai, nơi đang diễn ra Triễn lãm World Expo 2020, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có các hoạt động quảng bá sự kiện World Expo Busan 2030, dự kiến được tổ chức tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc vào năm 2030.

Đức Hưng (TTXVN)
Hàn Quốc nhấn mạnh sẵn sàng ứng phó sau vụ phóng của Triều Tiên
Hàn Quốc nhấn mạnh sẵn sàng ứng phó sau vụ phóng của Triều Tiên

Ngày 18/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook kêu gọi chuẩn bị tư thế sẵn sàng "vững chắc" sau một loạt các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN