Phản ứng của Hàn Quốc và Nhật Bản sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên 

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 17/1 đã lên tiếng phản ứng sau khi Triều Tiên phóng 2 vật thể bay mà hai nước này cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. 

Chú thích ảnh
Triều Tiên phóng thử một tên lửa trong cuộc diễn tập của trung đoàn tên lửa đường sắt nước này tại tỉnh Bắc Pyongan (ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát ngày 15/1/2022). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngay sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo về vụ phóng của Triều Tiên, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã họp khẩn. Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ các thành viên của NSC đã thảo luận kỹ lưỡng khi các vụ việc đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra. Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên đã tiến hành 4 vụ phóng trong năm 2022.

Các thành viên của NSC cũng lưu ý sẽ nỗ lực để nối lại đối thoại với Triều Tiên nhằm không để căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng thêm.  

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Park Kyung-mee, cho biết Tổng thống Moon Jae-in - hiện đang có chuyến thăm tới 3 nước Trung Đông, cũng đã được thông báo về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Ông đã chỉ đạo các quan chức nước này nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết đã phát hiện 2 vật thể bay được phóng đi từ khu vực sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng 17/1. Hiện quân đội Hàn Quốc đang theo dõi và quan sát các động thái của Triều Tiên cũng như duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị các quan chức trong Chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, kiểm tra sự an toàn của tàu thuyền và máy bay, cũng như tiến hành tất cả biện pháp để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết 2 vật thể bay này có thể đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Theo ông, các vật thể bay này có thể đạt độ cao tối đa khoảng 50 km so với mặt nước biển và bay được khoảng 300 km nếu chúng bay theo quỹ đạo thông thường. 

Chính phủ Nhật Bản cũng ngay lập tức lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tuyên bố vụ phóng “đã đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như của khu vực và cộng đồng quốc tế”. 

Ông Matsuno cho biết đến thời điểm này chưa có báo cáo về thiệt hại do vụ phóng trên gây ra.

Đào Thanh Tùng - Ngọc Hà (TTXVN)
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên đã phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên đã phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc ngày 17/1 cho biết Triều Tiên có thể đã phóng 2 vật thể, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên trước đó cùng ngày. Vụ phóng được thực hiện tại một khu vực gần sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN