Phụ nữ Việt tại Nhật Bản vun đắp cộng đồng, gìn giữ bản sắc

Kết nối phụ nữ Việt Nam xa quê, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ là những định hướng trọng tâm của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ 2026-2028. Đây cũng là cách để phụ nữ Việt Nam vừa hội nhập sâu hơn với xã hội Nhật Bản, vừa gìn giữ sợi dây gắn bó với quê hương.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 18/10, Đại hội lần thứ 2 Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, trong không khí hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại hội bầu bà Lê Thương làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2028, đồng thời xác định những ưu tiên hoạt động trong giai đoạn mới.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai hướng tới xây dựng một mạng lưới hỗ trợ thiết thực để phụ nữ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, vượt qua khó khăn trong công việc, cuộc sống và nuôi dạy con cái tại Nhật Bản. Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt Nam sinh sống lâu dài ở nước ngoài, việc giúp thế hệ trẻ sử dụng tiếng Việt, hiểu văn hóa và gắn bó với cội nguồn cũng là một nhiệm vụ được hội chú trọng.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những đóng góp của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời đề nghị tổ chức tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng nhiều hơn đến nhu cầu thực tế của hội viên. Ông nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong giáo dục thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân hai nước. Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của hội.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026 - 2028, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026 - 2028, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đón nhận sự tín nhiệm của các đại biểu, tân Chủ tịch Lê Thương khẳng định quyết tâm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xây dựng hội thành mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nơi các hội viên có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như các hoạt động xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2026-2028, hội dự kiến mở rộng mạng lưới kết nối, tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, giáo dục và thiện nguyện, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.

Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2028 của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2028 của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2028 của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2028 của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của hội viên mà còn tạo thêm cơ hội để phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào cộng đồng sở tại.

Tinh thần đó được thể hiện qua tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với các nội dung gần gũi như thích nghi với cuộc sống tại Nhật Bản, nuôi dạy con song ngữ, duy trì tiếng Việt trong gia đình và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu và đồng diễn áo dài cũng tạo không gian để các hội viên gặp gỡ, chia sẻ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Từ những kết nối trong cộng đồng đến nỗ lực gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ tiếp nối, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ Việt Nam với quê hương và xã hội Nhật Bản, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và hướng về cội nguồn.

Nguyễn Tuyến - Bùi Hà/TTXVN

Dành cho bạn

Đại diện ba tổ chức sáng lập Mạng lưới GVN (từ trái sang phải): Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Canada-Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa, Du lịch và Nghệ thuật Canada-Việt Nam, cùng giới thiệu Giấy chứng nhận thành lập tại lễ ra mắt ở Toronto.

Kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào tại Canada

Việc tăng cường liên kết các hội đoàn, phát huy nguồn lực trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt tại Canada đang có thêm những bước đi cụ thể, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham gia lễ hội, nhiều chị em và nhiều nhóm có nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Áo dài, nón lá nối nhịp cầu văn hóa Việt - Hà Lan

Cuối tuần qua, một góc nhỏ trên con phố Javastraat của thành phố The Hague, nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, bỗng rực rỡ với hoa đào, hoa sen và những tà áo dài duyên dáng đầy màu sắc.

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Việc kết nối các nhà khoa học, chuyên gia gốc Việt tại Canada với các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước đang mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ môi trường, khoáng sản chiến lược và nông nghiệp bền vững. Từ những chương trình nghiên cứu đã được triển khai tại Việt Nam đến các đề xuất hình thành mạng lưới hợp tác khoa học và công nghệ song phương, đội ngũ trí thức kiều bào có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang chuyển nhanh từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, ưu tiên bảo đảm an ninh chủ quyền, phát triển nền tảng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ứng dụng. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Tiến sĩ Ngô Chí Vinh, Giám đốc điều hành kiêm nhà khoa học cấp cao tại Công ty AlchLight LLC, bang New York (Mỹ), cho rằng Việt Nam có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị lượng tử bằng cách tập trung vào những khâu có khả năng tạo lợi thế và giải quyết các “điểm nghẽn” của lĩnh vực này.

Sắc màu Việt Nam tại Ngày châu Á 2026 ở Bratislava

Sắc màu Việt Nam tại Ngày châu Á 2026 ở Bratislava

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia cùng cơ quan đại diện Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan và Palestine mới đây phối hợp tổ chức Ngày châu Á 2026 tại quảng trường Hviezdoslavovo, thủ đô Bratislava. Sự kiện thu hút đại diện ngoại giao đoàn, đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, bạn bè quốc tế và người dân sở tại.