Hàn Quốc và Mỹ bàn thảo chính sách về Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này Lee Do-hoon ngày 21/10 đã lên đường tới Mỹ để thảo luận chính sách về Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Phái viên hàng đầu của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon phát biểu tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, ông Lee Do-hoon, đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ thăm Washington D.C. từ ngày 21-23/10 để gặp người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun. Nội dung thảo luận của giới chức chứ hai bên sẽ xoay quanh những tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, bao gồm các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho hay nhiều khả năng hai quan chức Hàn Quốc và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm về việc Seoul muốn Washington miễn trừ các dự án hợp tác liên Triều khỏi các lệnh trừng phạt. Washington đã nhiều lần cảnh báo rằng mọi tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cần phải song hành với tiến trình phi hạt nhân hóa. 

Phát biểu với phóng viên trước khi lên đường sang Mỹ, ông Lee Do-hoon khẳng định Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành nhiều cuộc đối thoại và liên lạc, và chuyến thăm này là cơ hội để ông lắng nghe kế hoạch của Washington và tham vấn về cách thức nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông Lee Do-hoon cũng cho biết, cần theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington cũng như với sự hỗ trợ của quốc tế.  

Về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa phái viên Mỹ Stephen Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui, ông Lee Do-hoon cho rằng vấn đề là ở thời điểm diễn ra cuộc gặp chứ không phải khả năng liệu cuộc gặp có diễn ra hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên vào tuần tới với mục đích thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho cuộc hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Pompeo hồi đầu tháng này cũng đã có chuyến thăm lần thứ 4 tới Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy việc thảo luận tiến trình phi hạt nhân hóa với Bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng bị gián đoạn.

Thanh Hương (TTXVN)
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể không diễn ra tại Mỹ
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể không diễn ra tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể không diễn ra tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN