Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6/11.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trên đường tới tiểu bang Iowa, ông Trump nói: “Nó sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hiện tôi vẫn chưa thể đi (gặp) được”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang được thực hiện. Ông Trump còn nhấn mạnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều tiến triển "không thể tin được".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có chuyến thăm Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Kết quả chuyến thăm của ông Pompeo được đánh giá là tốt đẹp và hai bên đã xem xét các địa điểm và thời gian có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2.

Thanh Bình (TTXVN)
Mỹ - Triều sẽ sớm chốt lịch cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
Mỹ - Triều sẽ sớm chốt lịch cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN