Hàn Quốc: Ứng dụng AI phát triển nền tảng thiết kế tái chế phế thải

Chính quyền thành phố Busan phối hợp với Khu công nghệ Busan đang thúc đẩy dự án xây dựng nền tảng thiết kế tái chế dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm chuyển đổi các nguồn tài nguyên phế thải địa phương thành vật liệu phục vụ ngành công nghiệp thiết kế thân thiện với môi trường.

Chú thích ảnh
Sơ đồ ý tưởng của dự án nền tảng thiết kế tái chế dựa trên trí tuệ nhân tạo. Ảnh: en.sedaily.com phát

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo ngày 29/5 của chính quyền thành phố Busan, cho biết dự án được triển khai với mục tiêu kết hợp công nghệ AI với các ngành sản xuất truyền thống tại địa phương, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thiết kế xanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất.

Trong năm đầu tiên triển khai, chính quyền thành phố sẽ đầu tư khoảng 750 triệu won (tương đương hơn 540.000 USD) để xây dựng nền tảng và tiến hành các hoạt động thí điểm. Dự án do Khu công nghệ Busan chủ trì, với sự tham gia của Viện Khoa học và Công nghệ Vật liệu Hàn Quốc cùng nhiều đơn vị liên quan trong việc xây dựng, vận hành và kiểm chứng công nghệ.

Nền tảng AI này cho phép xử lý và chuyển đổi các loại chất thải phát sinh tại địa phương như phế liệu dệt may, da thuộc và nhựa thành vật liệu thiết kế mới phục vụ phát triển sản phẩm trong các lĩnh vực thời trang, giày dép và công nghiệp sáng tạo.

Theo ban tổ chức, hệ thống được tích hợp nhiều tính năng ứng dụng AI như tạo hình ảnh thiết kế dựa trên ngôn ngữ cảm xúc, tự động dựng mô hình 3D và kết xuất hình ảnh theo màu sắc, chất liệu và độ hoàn thiện của sản phẩm. Bên cạnh đó, nền tảng còn xây dựng cơ sở dữ liệu vật liệu tái chế và hệ thống kết nối giữa doanh nghiệp thiết kế với các nhà sản xuất và cung ứng vật liệu tái chế.

Thông qua nền tảng này, các nhà thiết kế và doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm vật liệu tái chế phù hợp, đồng thời nhanh chóng tạo dựng ý tưởng và hình ảnh thiết kế bằng công nghệ AI, góp phần rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Chính quyền Busan cho biết, dự án là một phần trong chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp thiết kế thân thiện môi trường, đồng thời hỗ trợ mục tiêu đưa Busan trở thành “Thủ đô Thiết kế Thế giới” vào năm 2028.

Ông Moon Jeong Ju - Trưởng Ban Thiết kế Tương lai của thành phố Busan, cho biết việc ứng dụng AI để tái sử dụng tài nguyên phế thải địa phương là bước đi có ý nghĩa trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và tạo ra giá trị gia tăng mới cho các ngành sản xuất chủ lực của thành phố.

Trường Giang (Pv TTXVN tại Hàn Quốc)
Nhà phát minh nữ biến nhựa phế thải thành gạch
Nhà phát minh nữ biến nhựa phế thải thành gạch

Kỹ sư, nhà phát minh người Kenya, cô Nzambi Matee, nhấn mạnh "nhựa vẫn có giá trị" khi nói về những "núi" thùng phế thải từng đựng dầu, những xô giặt, hộp sữa chua và các loại rác thải nhựa khác được nghiền nhỏ thành những mảnh đầy màu sắc tại nhà máy của cô ở Nairobi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN