Hàn Quốc: Triều Tiên có khả năng 'khiêu khích' từ tháng tới

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok, Bộ trưởng bộ này Kim Kwan Jin ngày 17/12 cho rằng Triều Tiên nhiều khả năng bắt đầu hành động khiêu khích quân sự nhằm vào Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3/2014.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16/12 đã tổ chức cuộc họp chính phủ về vấn đề an ninh quốc gia nhằm thảo luận tình hình Triều Tiên sau khi quốc gia láng giềng này vừa xử tử tướng Jang Song Thaek. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kim Min Seok cho biết Bộ trưởng Kim đã đưa ra phát biểu trên trong một hội nghị trực tuyến với tư lệnh các đơn vị quân đội chủ lực. Phát ngôn viên này nói: "Bộ trưởng Kim đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang hoàn toàn sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức hành động khiêu khích của Triều Tiên". Bộ trưởng Kim còn nêu rõ quân đội Hàn Quốc phải sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh tổng lực, chứ không chỉ là những hành động khiêu khích quy mô nhỏ.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng hôm 13/12 tuyên bố đã xử tử ông Jang Song Thaek, người bấy lâu được xem là nhân vật quyền lực số hai ở Triều Tiên và cũng là người giám hộ cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền hai năm trước.



TN (theo Kyodo)
Quân đội Triều Tiên thề trung thành với lãnh đạo Kim Jong Un
Quân đội Triều Tiên thề trung thành với lãnh đạo Kim Jong Un

Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp gồm các quan chức quân đội nhằm khẳng định sự trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Sự kiện này diễn ra một ngày trước khi Triều Tiên tổ chức tưởng niệm 2 năm ngày lãnh tụ Kim Jong-il qua đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN