Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày vượt ngưỡng 600

Hàn Quốc đã chứng kiến ngày thứ hai liên tiếp có số ca mắc mới vượt ngưỡng 600 ca/ngày trong bối cảnh bùng phát tình trạng lây nhiễm tại các nhà máy và bệnh viện. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/2/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 18/2, Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận 621 ca mắc mới, trong đó có 590 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 85.567 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1.544 ca sau khi ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong. 

Giới chức y tế Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh mới nhất nhằm xác định liệu đây là dấu hiệu sớm cả đợt bùng phát dịch hay là do lượng xét nghiệm gia tăng sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Loạt ca nhiễm mới đã được phát hiện tại các nhà máy và bệnh viện, đặt ra thách thức đối với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của quốc gia Đông Bắc Á này, đặc biệt là sau khi chính phủ nới lỏng các quy định giãn cách xã hội đối với các doanh nghiệp. Riêng trong ngày 17/2, Hàn Quốc đã có thêm 621 ca nhiễm mới, cao nhất trong hơn một tháng qua.

Trong ngày 17/2, một nhà máy công nghiệp ở khu vực miền Trung nước này đã ghi nhận 129 ca mắc trong 4 ngày sau khi ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện và một nhà máy công nghiệp nhựa tại Namyangju, cách thủ đô Seoul 20 km về phía Đông, cũng ghi nhận 115 ca mắc. Trong khi đó, 2 bệnh viện đa khoa tại Seoul là Bệnh viện Đại học Soonchunhyang và Bệnh viện Đại học Hanyang cũng ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID-19 là nhân viên, bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại đây. 
    
Ngày 18/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, tăng so với mức 7 ca của ngày trước đó nhưng cũng đều là ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ủy ban trên cho biết thêm số ca mắc không triệu chứng đã tăng lên 20 ca so với 6 ca của ngày trước đó. Trung Quốc không đưa những trường hợp không triệu chứng vào danh sách những ca mắc COVID-19 được xác nhận. Cho tới nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 89.795 ca mắc, trong đó 4.636 ca tử vong.

Thanh Hương (TTXVN)
Hàn Quốc phát triển thuốc khắc chế các biến thể virus SARS-CoV2
Hàn Quốc phát triển thuốc khắc chế các biến thể virus SARS-CoV2

Ngày 18/2, Công ty dược phẩm Celltrion của Hàn Quốc thông báo thuốc điều trị COVID-19 kháng thể đơn dòng của công ty này (CT-P59) có khả năng chống lại biến thể virus SARS-CoV2 phát hiện tại Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN