Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Đại diện Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nếu số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 50 ca/ngày, nước này sẽ tính toán trở lại biện pháp "giãn cách xã hội".

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của KCDC cho thấy tính tới 10 giờ ngày 3/6 (giờ địa phương), với 49 ca nhiễm mới được phát hiện (46 ca lây nhiễm trong cộng đồng), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Hàn Quốc đã nâng lên thành 11.590 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn thêm 21 người, nâng tổng số lên 10.467 người, chiếm 95,7%. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 29/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 940.000 người và số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 là 273 người. Đại diện KCDC cho biết nếu số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 50 ca/ngày, nước này sẽ tính toán trở lại biện pháp "giãn cách xã hội", đóng cửa trường học và các cơ sở dịch vụ công cộng trên quy mô toàn quốc. 

Cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm mới phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt tôn giáo đông người đã lên tới trên 100 người và đa phần đều không có triệu chứng nhiễm bệnh. Chỉ tính riêng trong ngày 2/6, số ca mắc bệnh liên quan đến 23 nhà thờ ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đã lên tới 45 ca, tăng 22 ca so với một ngày trước đó (thời điểm phát hiện ca nhiễm mới từ các nhà thờ). 

Theo KCDC, số ca nhiễm tăng mạnh trở lại chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ ở các nhà thờ và trung tâm giáo dục, có khả năng là các ca thứ cấp từ ổ dịch tại trung tâm phân phối hàng hóa của công ty Coupang tại thành phố Bucheon, thuộc tỉnh Gyeonggi và khu phố Itaewon thuộc quận Yongsan, thủ đô Seoul.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 2/6 đã tổ chức cuộc họp bàn về tốc độ gia tăng ca nhiễm COVID-19 mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong hai ngày đầu tháng 6. Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã triển khai điều tra dịch tễ các cơ sở phát sinh ca nhiễm bệnh như trung tâm phân phối hàng hóa, cơ sở hoạt động tôn giáo, trung tâm dạy thêm, đồng thời tiến hành xét nghiệm với toàn bộ những người có tiếp xúc và liên quan tới các ca nhiễm. 

Cũng trong ngày 2/6, chính quyền tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã ra khuyến cáo hạn chế hoạt động từ nay đến 14/6 đối với các địa điểm tập trung đông người, có nguy cơ phát sinh lây nhiễm tập thể. Các cơ sở vi phạm quy định phòng dịch, như không lập danh sách khách ra vào, cho phép người không đeo khẩu trang qua lại, sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong ngày 3/6, có 1.780.000 học sinh các bậc từ tiểu học đến phổ thông trung học ở Hàn Quốc đã trở lại trường học. Tuy nhiên, tại khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận với mật độ dân số đông đúc lại liên tiếp phát hiện các ca lây nhiễm tập thể khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy bất an. Tính tới thời điểm hiện nay, số lượng học sinh đã trở lại trường là hơn 77% trong tổng số 5 triệu 950 nghìn học sinh trên toàn Hàn Quốc. Dự kiến, vào ngày 8/6 tới, học sinh các lớp còn lại (gồm lớp 5, 6, 7) sẽ đi học trở lại.

Tại quốc gia láng giềng của Hàn Quốc ở khu vực Đông Bắc Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm trường hợp nào trong nước nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 2/6, ngoại trừ một trường hợp nhập cảnh ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông. Bên cạnh đó, trong ngày 2/6, Trung Quốc đại lục cũng không ghi nhận thêm trường hợp nào tử vong do COVID-19. 

Tính đến sáng 3/6, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 83.021 trường hợp mắc COVID-19, tổng số ca tử vong do bệnh này giữ nguyên ở mức 4.634 người. Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 78.314 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi và hồi phục sức khỏe, trong khi vẫn còn 73 người đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế.

Anh Nguyên - Thanh Phương  (TTXVN)
Hàng chục ca mới mắc COVID-19 từ các hoạt động tôn giáo tại Hàn Quốc
Hàng chục ca mới mắc COVID-19 từ các hoạt động tôn giáo tại Hàn Quốc

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h ngày 2/6 (giờ địa phương), với 38 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên thành 11.541.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN