Khách hàng đến các cơ sở giải trí ở Hàn Quốc phải quét mã QR

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong nỗ lực mới nhất nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch kiểm tra danh tính khách ra vào các hộp đêm, quán ăn, rạp chiếu phim, thậm chí cả nhà thờ, thông qua ứng dụng quét mã QR, sau khi xác định đây là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chú thích ảnh
Một nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc, đóng cửa ngày 31/5/2020 sau khi phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: Yonhap/ TXVN

Trước mắt, việc quét mã QR sẽ được áp dụng thí điểm tại 19 cơ sở ở thủ đô Seoul cùng hai thành phố Incheon và Daejon. Thời gian áp dụng thí điểm bắt đầu từ ngày 1-7/6. Sau khi áp dụng thí điểm, kể từ ngày 10/6, tất cả các khách khi tới các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, hộp đêm, quán karaoke, phòng hòa nhạc cũng như phòng tập thể dục trong nhà trên toàn quốc đều sẽ phải quét mã QR. Theo đó, khi tới các cơ sở trên, khách sẽ nhận một mã QR một lần thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và đăng ký mã đó với người quản lý cơ sở. Thông tin mã QR sẽ được lưu trữ tại kho dữ liệu trong 4 tuần. Việc quét mã QR sẽ giúp cơ quan y tế có thể truy dấu nhanh khi đối chiếu với thông tin của Trung tâm dữ liệu an sinh xã hội trong trường hợp người đó đến địa điểm có người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hơn 4.300 kho hàng trên toàn quốc trước ngày 11/6 sau vụ việc hàng chục nhân viên lây nhiễm tập thể ở kho hàng của công ty bán hàng trên mạng Coupang ở thành phố Incheon. Trong vòng 2 tuần kể từ ngày 1/6, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra 15.000 công trường xây dựng và 23.000 nhà máy.

Từ ngày 6/5 vừa qua Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hằng ngày". Tuy nhiên, ngay sau đó, Cơ quan y tế nước này đã phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm tới gần một nửa dân số Hàn Quốc.

Tính tới 10h ngày 1/6 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV2 tại nước này tăng lên 11.503 ca. Số ca tử vong tăng thêm 1, theo đó tổng số tử vong do COVID 19 tại nước này là 271 trường hợp, trong khi số ca bình phục là 10.422.

Mạnh Hùng - Đình Phương (TTXVN)
Hàn Quốc thúc đẩy khoản ngân sách bổ sung hơn 20 tỷ USD ứng phó COVID-19
Hàn Quốc thúc đẩy khoản ngân sách bổ sung hơn 20 tỷ USD ứng phó COVID-19

Trong cuộc họp sáng 1/6, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền ở nước này đã nhất trí dành "khoản ngân sách bổ sung đơn lẻ lớn nhất" cung cấp tài chính khẩn cấp đợt 3 nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này khắc phục hậu quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN