Hàn Quốc tăng tốc tiêm chủng ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng COVID-19 một tuần sau khi khởi động chiến dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca tại nhà dưỡng lão ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 2/3/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước đó, ngày 27/2, nước này đã bắt đầu chương trình tiêm chủng, ưu tiên các nhân viên và người dưới 65 tuổi tại các cơ sở dưỡng lão, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0h ngày 4/3, 154.421 người Hàn Quốc đã được tiêm mũi đầu tiên, chiếm 0,3% tổng dân số 52 triệu người.     KDCA cho biết thêm 47,71% đối tượng ưu tiên sử dụng vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca đã được tiêm, nhanh hơn nhiều so với kế hoạch công bố trước đây. Trong khi đó, 4,87% trong số 56.261 người dự kiến sử dụng vaccine của hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer (Mỹ) đã được tiêm chủng. Nhóm này bao gồm các bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở khu vực Seoul và vùng phụ cận.

Chiến dịch tiêm chủng phòng dịch COVID-19 ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc khi có nhiều nhân viên y tế và những người ở viện dưỡng lão được tiêm. Việc sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca cho những người từ 65 tuổi trở lên vẫn đang được xem xét, chờ kết quả nghiên cứu thêm.

* Phóng viên TTXVN tại Sydney đưa tin Australia sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca từ ngày 5/3 tại bang Nam Australia. Cụ thể, Thủ tướng Scott Morrison ngày 4/3 cho biết 300.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca đã được cấp phép sử dụng sau khi được vận chuyển từ nước ngoài vào cuối tuần qua. Đây là loại vaccine phòng COVID-19 thứ hai được phép sử dụng ở Australia, sau vaccine của hãng Pfizer. Những liều vaccine của hãng AstraZeneca đầu tiên sẽ được tiêm cho các nhân viên y tế tuyến đầu ở thị trấn Murray Bridge, phía Đông thành phố Adelaide.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Australia, ngày 12/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Australia sẽ nhập khẩu 3,5 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho đợt tiêm chủng đầu tiên trước khi sử dụng 50 triệu liều được sản xuất trong nước từ cuối tháng 3 tới cho hầu hết người dân nước này. Kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 22/2, hàng chục nghìn người Australia trong các nhóm được ưu tiên đã dược tiêm vaccine của hãng Pfizer.

* Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 4/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân Bun Rany đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Trước đó, tối 2/3, lô hàng đầu tiên trong số 324.000 liều vaccine của Astra Zeneca do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viện trợ cho Campuchia đã được chuyển tới Sân bay Quốc tế Phnom Penh. Campuchia là một trong những quốc gia đầu tiên thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương được nhận vaccine theo Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) vốn hỗ trợ phân phối vaccine đều hơn cho tất cả các nước. Số vaccine của AstraZeneca này dự kiến được bàn giao đầy đủ cho Campuchia vào cuối tháng 5/2021.

Mạnh Hùng- Nguyễn Minh-Trần Long (TTXVN)
PAHO kêu gọi đẩy nhanh cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Mỹ Latinh
PAHO kêu gọi đẩy nhanh cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Mỹ Latinh

Ngày 3/3, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp tại Mỹ Latinh có nguy cơ làm xuất hiện thêm nhiều biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 nếu không đẩy nhanh việc cung cấp vaccine ngừa dịch bệnh cho khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN