Hàn Quốc sẽ triển khai máy bay không người lái đối phó với Triều Tiên

Ngày 7/4, quân đội Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai nhiều máy bay không người lái tới các đơn vị tiền tuyến để đối phó với các hoạt động của binh sỹ Triều Tiên.

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc được dẫn lời cho biết khoảng 10 chiếc máy bay loại này sẽ được triển khai ngay trong năm 2017 tới các đơn vị cấp sư đoàn của lục quân và lính thủy đánh bộ, đặc biệt là các đơn vị tiền đồn và bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, tới năm 2021, khoảng 20 chiếc khác sẽ được triển khai tới các đơn vị đóng quân dọc theo tuyến biên giới liên Triều.

Các máy bay không người lái mới được phát triển này dài 3,4 mét và có sải cánh 4,2 mét, có thể phát hiện và theo dấu của nhiều vật cách xa khoảng 10 km, được kỳ vọng không chỉ góp phần giúp quân đội Hàn Quốc theo dõi các binh sỹ Triều Tiên mà còn tấn công trong trường hợp nổ ra đối đầu quân sự.

Trước đây quân đội Hàn Quốc phải phụ thuộc vào các thiết bị quan sát nhiệt để theo dõi hoạt động của quân đội Triều Tiên gần sát khu phi quân sự.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều máy bay tấn công không người lái MQ-1C tới Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay tấn công không người lái MQ-1C tới Hàn Quốc

Ngày 13/3, quân đội Mỹ đã xác nhận việc triển khai máy bay tấn công không người lái MQ-1C tới căn cứ không quân Mỹ tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN