Hàn Quốc sẽ tận dụng mọi nền tảng để phục hồi và tái phát triển ngành du lịch 

Thủ tướng Hàn Quốc ngày 12/11 đã chủ trì Hội nghị chiến lược du lịch quốc gia để thảo luận thông qua "Phương án phục hồi và tái phát triển ngành công nghiệp du lịch" thời kỳ hậu COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum phát biểu trong cuộc họp liên ngành về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của chính phủ ở Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước mắt Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tích cực tận dụng những nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) như K-pop nhằm quảng bá sức hút của Xứ sở Kim chi; thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch kết hợp với nhóm nhạc BTS (sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu trên toàn thế giới) và sê-ri phim ăn khách "Trò chơi con mực" (Squid Game).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đang tích cực chuẩn bị tổ chức các sự kiện có nội dung về văn hóa khác như: "World K-pop Concert" từ ngày 13-14/11, "Triển lãm công nghiệp giải trí" từ ngày 13-14/11 và "Hội chợ triển lãm Game toàn cầu G-Star" từ ngày 17-21/11 tới.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ phát triển nội dung du lịch độc đáo như: tour du lịch hòa bình đến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe (wellness) đồng thời hỗ trợ mở ra thị trường du lịch mới khác như xu hướng vừa làm việc vừa du lịch (workation), du lịch cùng thú cưng, du lịch đảo, bãi bùn, nông thôn...

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng lên kế hoạch xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh với mục đích dẫn đầu thị trường du lịch tương lai như: ý tưởng xây dựng "Du lịch Vũ trụ Hàn Quốc" trên nền tảng không gian ảo Metaverse, tái hiện lại địa điểm quay phim điện ảnh hoặc truyền hình nổi tiếng...

Thời gian tới, Hàn Quốc sẽ nâng số lượng thành phố du lịch thông minh lên 10 địa điểm để thiết lập nền tảng du lịch thông minh (như xây dựng kho lưu trữ loại hình du lịch). Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch hỗ trợ các công ty lữ hành trong nước chuyển đổi kỹ thuật số và nuôi dưỡng những nhân tài thạo công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

Cơ sở hạ tầng du lịch ở các địa phương khác ngoài các điểm du lịch nổi tiếng hiện nay như thủ đô Seoul, đảo Jeju, thành phố Busan cũng sẽ được đầu tư xây dựng, trong đó bao gồm 71 dự án phát triển du lịch khu vực phía Nam gồm: thành phố Gwangju, tỉnh Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang với quy mô đầu tư là 685,8 tỷ won (581,4 triệu USD). Ngoài ra, để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách khi đến các điểm du lịch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng thêm số chuyến bay quốc tế đến các sân bay địa phương, phát triển thương hiệu taxi du lịch bằng cách hợp nhất các hãng taxi đồng thời mở rộng dịch vụ giao thông thông minh (như taxi đi chung).

Anh Nguyên (TTXVN)
Hàn Quốc sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát leo thang sau dịch COVID-19
Hàn Quốc sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát leo thang sau dịch COVID-19

Nền kinh tế Xứ sở Kim Chi sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát leo thang do các yếu tố rủi ro bên ngoài về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và giá dầu mỏ quốc tế tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN