Hàn Quốc: Quy định tuyển sinh mới khiến số vụ kiện bạo lực học đường tăng vọt

Số vụ khiếu nại và khởi kiện hành chính liên quan đến các biện pháp kỷ luật đối với hành vi bạo lực học đường đang gia tăng, trong bối cảnh kết quả xử lý các vụ việc này sẽ được đưa vào tiêu chí xét tuyển đại học từ năm học 2026.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu báo cáo của Sở Giáo dục tỉnh Chungcheong Bắc cho thấy số đơn khiếu nại hành chính liên quan đến bạo lực học đường đã tăng từ 49 vụ trong năm 2023 lên 84 vụ năm 2024 và 109 vụ trong năm 2025. Trong khi đó, số vụ kiện hành chính cũng tăng từ 17 vụ lên 21 vụ trong cùng giai đoạn. Mặc dù số lượng đơn khiếu nại tăng mạnh, tỷ lệ khiếu nại được chấp nhận lại giảm đáng kể, từ 22,4% năm 2023 xuống 8,3% năm 2024 và chỉ còn 3,3% trong năm 2025.

Giới luật sư nhận định xu hướng này xuất phát từ việc Chính phủ Hàn Quốc quy định hồ sơ kỷ luật về bạo lực học đường sẽ được phản ánh trong quá trình xét tuyển đại học kể từ năm học 2026. Quy định mới khiến học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm đến mức độ xử lý kỷ luật, bởi chỉ cần giảm nhẹ một cấp độ hình thức xử lý cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển.

Thực tế cho thấy nhiều học sinh và phụ huynh đã lựa chọn các biện pháp pháp lý ngay cả trong những vụ việc có hành vi vi phạm tương đối rõ ràng. Trong một trường hợp tại tỉnh Chungcheong Bắc, một học sinh trung học bị đình chỉ học 3 ngày sau khi ghép khuôn mặt của nữ sinh cùng trường vào hình ảnh khiêu dâm và phát tán cho bạn bè. Sau khi khiếu nại, hình thức kỷ luật được giảm xuống còn lao động công ích, song gia đình học sinh vẫn tiếp tục khởi kiện hành chính nhằm yêu cầu hủy bỏ quyết định xử lý.

Ở một vụ việc khác, một học sinh bị xử lý kỷ luật vì đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, vu khống một học sinh khóa trên là tội phạm liên quan đến công nghệ deepfake. Gia đình học sinh này cũng tiến hành khiếu nại và khởi kiện hành chính nhưng không được tòa án chấp nhận.

Luật sư Cho Yong Hwan thuộc Công ty Luật Wiryeo cho biết số lượng học sinh và phụ huynh tìm đến các văn phòng luật sư để tư vấn về các vụ việc bạo lực học đường đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Theo ông, việc kết quả xử lý kỷ luật được đưa vào hồ sơ tuyển sinh đại học khiến nhiều gia đình sẵn sàng theo đuổi các thủ tục khiếu nại, dù khả năng thành công không cao.

Trong khi đó, ông Cho Seong Jeon thuộc Công ty Luật Beopjo, cho rằng ngoài tác động của chính sách tuyển sinh mới, số vụ khiếu nại tăng còn phản ánh thực tế ngày càng nhiều vụ việc mâu thuẫn trong trường học được báo cáo và xử lý theo quy trình bạo lực học đường.

Các cơ quan giáo dục Hàn Quốc bày tỏ lo ngại xu hướng gia tăng tranh chấp pháp lý sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng hành chính đối với nhà trường và cơ quan quản lý. Theo Sở Giáo dục tỉnh Chungcheong Bắc, mỗi vụ khiếu nại hoặc khởi kiện đòi hỏi phải tập hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu và phản hồi trong thời gian kéo dài từ vài tháng đến một năm, khiến các trường học và cơ quan hỗ trợ giáo dục phải dành nhiều nguồn lực hơn để xử lý các vụ việc.

Trường Giang (TTXVN)
Hàn Quốc: Báo động nguy cơ cờ bạc trực tuyến len lỏi vào trường học
Hàn Quốc: Báo động nguy cơ cờ bạc trực tuyến len lỏi vào trường học

Hơn 1/2 số thanh thiếu niên Hàn Quốc từng tham gia cờ bạc trực tuyến cho biết họ bắt đầu chỉ vì "thấy vui", thay vì mục đích kiếm tiền. Thực trạng này đang làm dấy lên lo ngại về xu hướng cờ bạc trực tuyến len lỏi vào đời sống học đường dưới vỏ bọc các trò chơi ngắn với luật chơi đơn giản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN