Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) giai đoạn 2021-2025 cho thấy số ca mắc bệnh liên quan đến nắng nóng tăng rất nhanh trong thời điểm tuần cuối tháng 6 sang tuần đầu tháng 7. Trong 5 năm qua, số bệnh nhân đã tăng từ 374 lên 963 trường hợp, tương đương mức tăng trung bình 157,5%, tức gấp khoảng 2,6 lần chỉ trong một tuần.
Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi số ca mắc tăng từ 120 lên 450 trường hợp, tương đương 275%. Đến ngày 8/7/2025, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc tích lũy - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ khi hệ thống giám sát các bệnh liên quan đến nắng nóng được triển khai năm 2011. Theo KDCA, tính đến ngày 22/6 năm nay, số ca mắc tích lũy đã lên tới 349 trường hợp, cao hơn 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nguy cơ nắng nóng xuất hiện sớm hơn.
Các chuyên gia sức khoẻ của Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân chính là cơ thể chưa kịp thích nghi khi nhiệt độ tăng đột ngột vào đầu mùa Hè. Trong giai đoạn này, nhiều người vẫn duy trì cường độ lao động hoặc hoạt động ngoài trời như bình thường, làm tăng nguy cơ kiệt sức do nhiệt, say nắng và các biến chứng nghiêm trọng.
Mặc dù số ca mắc tăng nhanh nhất vào đầu tháng 7, giai đoạn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vẫn là thời điểm có số bệnh nhân và tử vong cao nhất hằng năm. Trong giai đoạn 2021-2025, khoảng 36% tổng số ca mắc và gần 48% số ca tử vong xảy ra trong khoảng thời gian cao điểm này.
Thống kê từ năm 2011-2025 cho thấy người từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 65% số ca tử vong do nắng nóng. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở nam giới và tập trung tại các khu vực làm việc ngoài trời như công trường, đồng ruộng và ven đường. Tuy nhiên, khoảng 21% số ca mắc vẫn xảy ra trong nhà, cho thấy nguy cơ không chỉ giới hạn ở môi trường ngoài trời.
Theo thống kê, trong số các trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại nơi làm việc giai đoạn 2018-2024, hơn 80% xảy ra trong tuần đầu tiên đi làm và gần 42% xảy ra ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc khuyến cáo người lao động làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao cần có thời gian thích nghi từ 7-14 ngày bằng cách tăng dần thời gian và cường độ làm việc.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 5 biện pháp phòng chống nắng nóng, bao gồm cung cấp đủ nước uống, bố trí quạt làm mát và khu vực có mái che, điều chỉnh thời gian làm việc, bảo đảm thời gian nghỉ giải lao, trang bị thiết bị làm mát cá nhân và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường thanh tra các cơ sở có nguy cơ cao trong mùa Hè năm nay và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện nắng nóng.