Hàn Quốc phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5 mới

Bộ Nông Nghiệp, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn của Hàn Quốc ngày 14/3 thông báo đã phát hiện một trường hợp nhiễm cúm gia cầm mới tại tỉnh miền Chungcheong, cách thủ đô Seoul 131 km về phía Nam.

Nhân viên kiểm dịch làm nhiệm vụ tại một trang trại ở Naju, cách thủ đô Seoul 355km về phía nam ngày 29/12/2017. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo thông báo, các cơ quan chức năng đã phát hiện ổ cúm gia cầm H5 tại một trang trại nuôi vịt ở phía Bắc tỉnh Chungcheong trong đợt kiểm dịch trước khi đưa vịt ra thị trường tiêu thụ. Đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên được báo cáo trong 41 ngày gần đây.

Chính quyền tỉnh đã ban hành lệnh cấm di chuyển ra khỏi phạm vi bán kính 10km xung quanh địa điểm trên trong 24 giờ để đề phòng dịch lây lan. Trong khi đó, cơ quan kiểm dịch đã tiêu hủy 10.000 con gia cầm trong khu vực bị ảnh hưởng, ngoài ra tiêu hủy thêm 20.000 con chim cút nuôi ở một trang trại trong phạm vi bán kính 3km từ vùng ảnh hưởng để ngăn ngừa virus lây lan.

Cơ quan kiểm dịch đang tiến hành xét nghiệm để xác định đây có phải là chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao hay không, quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng vài ngày.


Kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát lần đầu tiên hồi cuối năm ngoái, nhà chức trách Hàn Quốc đã xác nhận 12 trường hợp nhiễm dịch và đã cho tiêu hủy hàng triệu con gia cầm. Hầu hết những trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở tỉnh Jeolla phía Tây Nam nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm mới ở khu vực Tây Nam
Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm mới ở khu vực Tây Nam

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề về nông thôn Hàn Quốc ngày 8/1 cho biết đã phát hiện ổ cúm gia cầm H5 mới tại một trang trại nuôi vịt ở miền Tây Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN